Tuyết rơi dày bao trùm cả một vùng không gian rộng lớn trên đỉnh Fansipan - nóc nhà Đông Dương, phủ trắng quần thể tâm linh Fansipan tạo nên một vẻ đẹp huyền ảo.
Tuyết rơi phủ trắng đỉnh Fansipan. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Sáng 28/12, do ảnh hưởng từ đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ đỉnh Fansipan xuống dưới âm 1 độ C, mưa tuyết rơi dày và nhuộm trắng đỉnh Fansipan từ độ cao 2.800m đến 3.143m.
Tuyết rơi dày bao trùm cả một vùng không gian rộng lớn trên đỉnh Fansipan - nóc nhà Đông Dương, phủ trắng quần thể tâm linh Fansipan tạo nên một vẻ đẹp huyền ảo.
Mưa tuyết xuất hiện trên đỉnh Fansipan thời điểm này khiến khung cảnh núi rừng Sa Pa hùng vĩ và đẹp lạ thường, hứa hẹn sẽ có nhiều du khách tìm đến trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2023.
Ngay trong buổi sáng có mưa tuyết, đã có những du khách đầu tiên lên tới đỉnh Fansipan chiêm ngưỡng khung cảnh ấn tượng này.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, mưa tuyết từ phía Trung Quốc bị gió trên cao thổi xuống phía Nam, khi di chuyển đến Lào Cai thì gặp dãy núi Hoàng Liên Sơn, bị ma sát với mặt đệm, tốc độ gió chậm lại khiến tuyết rơi xuống.
Trường hợp này giống với hiện tượng tuyết rơi trên sa mạc mà thế giới đã từng ghi nhận được.
Dự báo ngày và đêm 28/12, có một đợt không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống Bắc Bộ, nhiệt độ các tỉnh, thành phố giảm dần. Nhiều khả năng mưa tuyết hoặc băng giá mạnh tiếp tục xuất hiện trên đỉnh Fansipan và lan xuống các vùng thấp hơn.
Trước diễn biến của thời tiết, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống rét cho người và cây trồng, vật nuôi.
Du khách đến với Khu du lịch quốc gia Sa Pa trong dịp này được khuyến cáo cần hết sức cẩn trọng khi tham gia giao thông do đường trơn trượt, nhất là ở khu núi cao như đỉnh đèo Ô Quý Hồ./.
Sáng 28/12, do ảnh hưởng từ đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ đỉnh Fansipan, thị xã Sapa (Lào Cai) xuống dưới âm 1 độ C, xuất hiện mưa tuyết dày. Trận mưa tuyết bắt đầu từ khoảng 7h sáng. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)Tuyết rơi dày và nhuộm trắng đỉnh Fansipan từ độ cao 2.800m đến 3.143m. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)Do ảnh hưởng từ đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ đỉnh Fansipan, thị xã Sapa (Lào Cai) xuống dưới âm 1 độ C, xuất hiện mưa tuyết dày. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)Tuyết rơi phủ trắng đỉnh Fansipan. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)Sáng sớm 28/12, do ảnh hưởng từ đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ đỉnh Fansipan được ghi nhận đã đạt mức từ 0 đến dưới âm 1 độ C, xuất hiện mưa tuyết dày. (Ảnh: CTV/Vietnam+)Trận mưa tuyết bắt đầu từ khoảng 5 giờ sáng và kéo dài suốt 3 tiếng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)Tuyết rơi dày và nhuộm trắng đỉnh Fansipan từ độ cao 2.800 mét đến 3.143 mét. (Ảnh: CTV/Vietnam+)Ông Lưu Minh Hải, nguyên giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết dạng tuyết bay ở Fansipan hôm nay tương tự với thời điểm tháng 2/2021. (Ảnh: CTV/Vietnam+)Vì vậy, dự kiến trong những ngày tiếp theo, mưa tuyết sẽ tiếp tục rơi và phủ dày đỉnh Fansipan. (Ảnh: CTV/Vietnam+)Tuyết rơi dày bao trùm cả một vùng không gian rộng lớn trên đỉnh Fansipan - nóc nhà Đông Dương. (Ảnh: CTV/Vietnam+)Lối đi lại quanh khu vực ''check-in'' cũng được phủ trắng tuyết. (Ảnh: CTV/Vietnam+)Khung cảnh núi rừng và tầm nhìn từ điểm ''check-in'' đỉnh Fansipan gây ấn tượng và khiến nhiều du khách liên tưởng tới châu Âu. (Ảnh: CTV/Vietnam+)Lối lên điểm ''check-in'' được một lớp tuyết trắng phủ lên trên. (Ảnh: CTV/Vietnam+)Đoàn khách tới tham quan đỉnh Fansipan sáng sớm nay là những người đầu tiên chiêm ngưỡng khung cảnh ấn tượng này trong đợt mưa tuyết cuối năm nay. (Ảnh: CTV/Vietnam+)Với tuyết rơi dày, độ ẩm tại đây được ghi nhận đạt mức trên 30%. (Ảnh: CTV/Vietnam+)Du khách muốn ngắm tuyết có thể cân nhắc lên lịch tới Fansipan trong những ngày tiếp theo. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Lực lượng chức năng huyện Mù Cang Chải đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời tổ chức xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo và hướng dẫn nhân dân phòng, chống rét cho vật nuôi, cây trồng.
Băng tuyết phủ trắng núi rừng, bám dày đặc trên các cành cây, hộ lan ven đường đã làm các phương tiện giao thông gặp nhiều khó khăn khi di chuyển qua đèo Ô Quý Hồ do mặt đường bị trơn trượt.
Ghi nhận của phóng viên ở đỉnh đèo Ô Quý Hồ, do nền nhiệt giảm sâu dưới 0 độ C khiến băng giá phủ kín các cành cây, ngọn cỏ hay các phiến đá tạo thành nhũ, gây sự tò mò, thích thú cho nhiều du khách.
Trong các ngày từ 18 đến 22/2, không khí lạnh có cường độ mạnh làm nền nhiệt giảm sâu ở nhiều địa phương miền núi của tỉnh Hà Giang, khiến băng tuyết phủ trắng nhiều nơi.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh đạt ngưỡng cực đại kéo dài, nhiệt độ tại Sa Pa (Lào Cai) cũng giảm sâu, một số nơi xuất hiện băng tuyết khiến khu du lịch này vắng bóng du khách.
Đêm 21 và rạng sáng 22/2, nhiều vụ cháy rừng liên tiếp xảy ra khiến chính quyền và lực lượng kiểm lâm phải nâng mức cảnh báo và huy động tối đa nhân lực, phương tiện để khống chế “giặc lửa."
Khu vực Bắc Bộ sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa rải rác. Sáng sớm và đêm trời rét. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ tiếp tục có nắng.
Sáng 21/2, tại khu vực xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, đã ghi nhận 6 trận động đất liên tiếp, trong đó có hai trận với độ lớn 4,0 và 3,8, xảy ra vào khoảng 0 giờ 52 phút đến 5 giờ 30 phút.
Xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long đã xuất hiện ở mức tương đương với trung bình nhiều năm, một số thời điểm đã ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh.
Cần tận dụng dư địa giảm carbon lớn trong nhóm vật liệu xây dựng bằng cách loại bỏ công nghệ lạc hậu, thúc đẩy sản xuất tuần hoàn, từ đó, giảm phát thải trong xây dựng.
Nhiều mũi thi công đã được triển khai 3 ca 4 kíp, huy động nhân lực, thiết bị ngay từ những ngày đầu Năm mới, góp phần giữ vững tiến độ các dự án trọng điểm về thoát nước và môi trường của thành phố.
Ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), khu vực Bắc Bộ trời rét về đêm và sáng, vùng núi có nơi rét đậm trong khi Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng trên 35 độ C.
Theo người phát ngôn của Fraport AG - đơn vị vận hành sân bay Frankfurt, tính đến sáng 19/2, sân bay đã phải hủy bỏ 83 chuyến bay do tuyết rơi dày đặc.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, trời rét trong khi Nam Bộ ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng trên 35 độ C.
Những giá trị vô hình của rừng như khả năng hấp thụ carbon, điều tiết khí hậu và duy trì đa dạng sinh học được lượng hóa thành nguồn lực kinh tế để tái đầu tư cho bảo tồn.
Ngày 19/2 (ngày mùng 3 Tết), khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, khu Tây Bắc trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C.
Dịp Tết, Ban Quản lý rừng đặc dụng Đăk Uy (Quảng Ngãi) bố trí 14 cán bộ trực 24/24 tại các lán, không để xảy ra tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp, đặc biệt đối với quần thể trắc quý hiếm.
Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa từ mùng 2 đến mùng 3 Tết trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 16-19 độ C.
Theo truyền thông địa phương, lượng chất thải lớn gây áp lực nặng nề đối với khoảng 8 bãi chôn lấp phục vụ toàn khu vực, hiện đều đã gần đầy hoặc vượt công suất.
Viện Khí tượng Đan Mạch (DMI) cho biết thành phố Nuuk, thủ phủ của Greenland, đã ghi nhận tháng 1 ấm nhất từ trước đến nay, phá vỡ kỷ lục tồn tại suốt 109 năm.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Thủ đô Hà Nội từ ngày 17/2 (ngày mùng 1 Tết) đến ngày 19/2 (ngày mùng 3 Tết) có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ đêm 17-19/2 trời rét.
Từ đêm 17-19/2, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; khu vực Hà Nội từ đêm 16-19/2 có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ đêm 17-19/2 trời rét với nền nhiệt thấp nhất từ 17-19 độ C.
Nghiên cứu của Đại học Khalifa (UAE) cho thấy AI nâng cao khả năng dự báo nắng nóng cực đoan tại Trung Đông, hỗ trợ ứng phó và giảm thiểu rủi ro do biến đổi khí hậu.
Khu vực Hà Nội ngày và đêm 16/2 (tức ngày và đêm 29 Tết) ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng trời lạnh.
Trận động đất có độ lớn 3,7, xảy ra lúc 06 giờ 29 phút 40 giây ngày 15/2/2026 (giờ Hà Nội) có tọa độ 14.822 độ Vĩ Bắc; 108.305 độ Kinh Đông; độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2 km.
Từ đêm 17-19/2 (tức đêm mùng 1 đến mùng 3 Tết), Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.
Gần sáng 17/2, không khí lạnh ảnh hưởng đến vùng núi phía Đông Bắc Bộ; từ chiều tối và đêm 17/2 tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.
Quá trình làm việc ban đầu, Hoàng Đình Đạt khai nhận sử dụng mạng xã hội Zalo liên hệ với Nguyễn Doãn Sơn để mua 2 cá thể hổ đã bỏ nội tạng, tổng trọng lượng gần 400kg, với số tiền gần 2 tỷ đồng.
Ngày 14/2, nhiều khu vực trong cả nước ngày trời nắng, riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có sương mù, trời rét về đêm và sáng sớm. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào.