World Cup 2023: Tuyển Nữ Việt Nam trước thử thách mưa tuyết giá lạnh

Theo dự báo thời tiết tại New Zealand, Đội tuyển Nữ Việt Nam có thể gặp bất lợi khi phải thi đấu dưới mưa tuyết ở vòng Chung kết World Cup nữ 2023.
Đội tuyển Nữ Việt Nam có thể gặp bất lợi khi phải thi đấu dưới mưa tuyết ở vòng Chung kết World Cup nữ 2023. (Ảnh: VFF)
Đội tuyển Nữ Việt Nam có thể gặp bất lợi khi phải thi đấu dưới mưa tuyết ở vòng Chung kết World Cup nữ 2023. (Ảnh: VFF)

Kể từ World Cup (Nam) đầu tiên được tổ chức ở Uruguay vào năm 1930, hầu hết các Vòng Chung kết Bóng đá Thế giới diễn ra khi tháng lạnh nhất của quốc gia đăng cai đã đi qua. Vì vậy, trong lịch sử giải đấu hiếm có các trận đấu tranh tài dưới tuyết hoặc trong thời tiết băng giá. 

Tuy nhiên, "điều hiếm khi đó" có thể xảy ra ở vòng Chung kết World Cup Nữ 2023, khi dự báo thời tiết cho thấy New Zealand - một trong 2 quốc gia đăng cai Giải đấu, cũng là nơi mà Đội tuyển Nữ Việt Nam thi đấu 3 trận vòng bảng, đang trải qua mùa đông lạnh giá hơn rất nhiều so với những năm trước.

Bà Lisa Murray, người đứng đầu bộ phận Truyền thông Thời tiết của Cơ quan Dự báo Thời tiết New Zealand (MetService) cho biết, New Zealandy đang trải qua một mùa Đông lạnh hơn.

Cụ thể, nhiệt độ hằng ngày được dự báo từ 7,1 đến 13 độ C tại thủ đô Wellington; Từ 7,7 đến 15,2 độ C tại thành phố Auckland; Từ 4 đến 14,7 độ C tại Hamilton; Từ -0,7 đến 12,2 độ C tại Dunedin.

[Hình ảnh Tuyển Nữ Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại New Zealand]

Trong đó, Dunedin- nơi có nhiệt độ thấp nhất chính là nơi sẽ diễn ra 6 trận đấu của World Cup Nữ 2023 trên sân vận động Forsyth Barr có mái che, trong đó có 5 trận đấu diễn ra vào buổi tối.

Tuyển Nữ Việt Nam gặp Tuyển Nữ Hà Lan sẽ là 1 trong số 5 trận đấu đó. 

Theo bà Murray, mặc dù tuyết hiếm khi rơi hoặc đọng quá lâu trong thành phố, nhưng nhiệt độ vào ban đêm có thể vào khoảng từ 4 đến 5 độ C, thậm chí xuống dưới 0 độ C. "Có thể sẽ có sự sụt giảm đáng kể về nhiệt độ. Trời rất lạnh. Các đội bóng khi đến đây cần biết điều đó," bà Lisa Murray thông báo.

Thời tiết khắc nghiệt tại New Zealand được dự báo sẽ gây khó khăn cho các đội bóng tham dự giải đấu, đặc biệt là các đội đến từ vùng khí hậu ấm áp hơn như Philippines, Costa Rica, Zambia và Việt Nam.

World Cup 2023: Tuyển Nữ Việt Nam trước thử thách mưa tuyết giá lạnh ảnh 1Thời tiết khắc nghiệt tại New Zealand có thể gây khó khăn cho các đội bóng đến từ vùng khí hậu ấm áp hơn như Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Những đội bóng này sẽ đối mặt với việc nhiệt độ chênh lệch 30 độ C, và các cầu thủ sẽ phải cố gắng thích nghi, có thể bằng việc ra sân với găng tay và áo giữ nhiệt để giữ ấm cho cơ thể.

Sáng 6/7, Đội tuyển Nữ Việt Nam đã đặt chân đến New Zealand sau ba chặng bay. Tại thành phố Napier, Đội tuyển Nữ Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Đội tuyển Nữ New Zealand vào ngày 10/7. Sau đó 4 ngày, 14/7 Tuyển Nữ Việt Nam sẽ gặp Tuyển nữ Tây Ban Nha  trước khi bước vào các trận cầu chính thức tại World Cup Nữ 2023.

Tại World Cup Nữ 2023, Đội tuyển Nữ Việt Nam nằm ở bảng E, lần lượt gặp nhà đương kim vô địch Tuyển Nữ Mỹ ngày 22/7 trên sân Eden Park (Auckland), Tuyển Nữ Bồ Đào Nha ngày 27/7 trên sân FMG Waikato (Hamilton) và Tuyển Nữ Hà Lan ngày 1/8 trên sân Forsyth Barr (Dunedin)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục