Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về nền kinh tế bền vững, bao trùm có sức chống chịu
Ngày 24/9, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về nền kinh tế toàn cầu bền vững, huy động nguồn lực cho phát triển toàn cầu.
Ngày 24/9, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về nền kinh tế toàn cầu bền vững, huy động nguồn lực cho phát triển toàn cầu.
Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương và sẽ tiếp tục tham gia, đóng góp ngày càng tích cực hơn vào các hoạt động của Liên hợp quốc.
Ông Jonathan Shrier, đại diện của Mỹ tham gia chuẩn bị cho hội nghị về Tài trợ cho phát triển của Liên hợp quốc, cho biết nước này đã rút khỏi các hoạt động chuẩn bị và sẽ không tham dự hội nghị này.
Triển lãm có gần 90 gian hàng giới thiệu các giải pháp thực tiễn trong các lĩnh vực then chốt như: Năng lượng tái tạo, nông nghiệp thông minh...
Hội nghị thượng đỉnh P4G lần này là cơ hội để Việt Nam khẳng định những cam kết mạnh mẽ trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.
Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam nhấn mạnh, chính sách miễn học phí là một khoản đầu tư thiết yếu cho tương lai của Việt Nam, giúp nhiều trẻ em hoàn thành trọn vẹn quá trình học tập.
Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh việc triển khai thực hiện các SDG tại Việt Nam đã huy động được sự tham gia, đóng góp tích cực và trở thành công việc chung của tất cả các bên liên quan.
Hội nghị về bản địa hóa SDGs tập trung thảo luận thách thức tại các nước đang phát triển, nơi mà bối cảnh xã hội, kinh tế, môi trường và chính trị độc đáo có thể vừa là rào cản, vừa tạo ra cơ hội mới.
ASEAN cho rằng Liên hợp quốc cần đặt thông tin và truyền thông công chúng vào vị trí trung tâm trong quản lý chiến lược, bảo đảm nguồn cung cấp thông tin rõ ràng, kịp thời, có căn cứ, chính xác.
Tổng thư ký Liên hợp quốc lưu ý rằng thanh niên ủng hộ việc sử dụng năng lượng tái tạo, việc làm xanh, xây dựng hệ thống giao thông công cộng ít phát thải và các biện pháp thích ứng với khí hậu.
Theo Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, cần điều chỉnh cơ cấu tài chính quốc tế để trao thêm tiếng nói và quyền lực cho các nước đang phát triển nói chung và các nước châu Phi.
Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ Đặng Hoàng Giang đánh giá cao các hỗ trợ kỹ thuật của OECD dành cho Việt Nam, góp phần phục vụ mục tiêu trở thành một nước có thu nhập cao vào năm 2045.
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng mong Đan Mạch tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực ứng phó thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu trong thời gian tới.
Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về quyền phát triển khẳng định đã chứng kiến tiến bộ ấn tượng của Việt Nam trong phát triển kinh tế, triển khai các chương trình an sinh xã hội.
Ngoại trưởng Indonesia, Retno Marsudi đã nhấn mạnh 4 điểm trong nội dung diễn đàn Indonesia-châu Phi, trong đó việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) là trọng tâm đầu tiên.
Tổng thư ký Antonio Guterres khẳng định Hội nghị quốc tế lần thứ 4 về tài chính cho phát triển sắp tới mang đến cơ hội đặc biệt để giải quyết các thách thức tài chính trước mắt.
Các quốc gia cần đạt chuẩn Các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) thông qua các chương trình hợp tác để hiện thực hóa khả năng tiếp cận công bằng với nước sạch và vệ sinh an toàn vào năm 2030.
Việt Nam đang thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa, gắn với việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc.
Tổng Thư ký Guterres đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới Đại tướng Tô Lâm vừa được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh Việt Nam với tư cách là thành viên tích cực của Hội đồng Chấp hành UNESCO luôn ủng hộ vai trò của UNESCO trong thúc đẩy giáo dục trên toàn cầu.