Liên hợp quốc kêu gọi Nhóm G-77 thúc đẩy cải cách quản trị toàn cầu

Ngày 21/1, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng các quốc gia đang phát triển cần phải dẫn đầu nỗ lực thúc đẩy cải cách các thể chế và khuôn khổ đa phương vốn đã lỗi thời.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 21/1, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng các quốc gia đang phát triển cần phải dẫn đầu nỗ lực thúc đẩy cải cách các thể chế và khuôn khổ đa phương vốn đã lỗi thời.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 3 của Nhóm các nước đang phát triển (G-77) và Trung Quốc diễn ra tại Kampala (Uganda), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nói rằng với hơn 130 quốc gia thành viên và đại diện cho khoảng 80% dân số toàn cầu, sự đoàn kết và vai trò đối tác của Nhóm G-77 là rất cần thiết để xây dựng một thế giới bền vững, hòa bình, công bằng cho tất cả mọi người, đồng thời kêu gọi Nhóm G-77 tiếp tục dẫn đầu và thúc đẩy các nỗ lực cải cách quản trị toàn cầu.

Người đứng đầu Liên hợp quốc đã chỉ ra hàng loạt thách thức mà thế giới đang phải đối mặt trong bối cảnh hiện nay, như việc hoàn thành các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) trước thời hạn năm 2030, đảm bảo phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, tôn trọng nhân quyền và hành động khí hậu.

Bên cạnh đó, hòa bình thế giới cũng đang bị đe dọa với nhiều cuộc chiến và xung đột như ở Sudan, Ukraine hay Trung Đông, tàn phá cuộc sống của người dân, làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu và kìm hãm phát triển kinh tế.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh một thế giới bất ổn đòi hỏi những hành động toàn cầu hiệu quả, hệ thống quản trị hiện nay đã lỗi thời và lạc hậu vì nó được thiết lập vào thời điểm nhiều quốc gia G-77 vẫn chưa giành được độc lập.

Ông kêu gọi cải cách Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vì cơ quan quyền lực này đã bị “tê liệt” bởi chia rẽ địa chính trị, trong khi thành phần Hội đồng Bảo an cũng không phản ánh thực tế thế giới ngày nay.

Tương tự, hệ thống tài chính toàn cầu hình thành sau Chiến tranh Thế giới thứ 2, "vốn đã thất bại trong việc cung cấp một mạng lưới an toàn cho các quốc gia đang phát triển gặp khó khăn," cũng phải được cải cách theo hướng hiệu quả bao trùm hơn.

Kêu gọi đoàn kết ứng phó với thảm họa khí hậu, Tổng Thư ký Antonio Guterres hối thúc các thành viên G-77 "buộc các nước phát triển phải có hành động công bằng khí hậu và dẫn đầu một quá trình chuyển đổi dựa trên việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch và đầu tư lớn vào năng lượng tái tạo."

Theo người đứng đầu Liên hợp quốc, Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai diễn ra vào tháng 9/2024 tại trụ sở Liên hợp quốcở New York sẽ là cơ hội để các quốc gia tìm kiếm sự đồng thuận về các khuôn khổ nhằm giải quyết những thách thức mới, để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Đại Hội đồng Liên hợp quốc Dennis Francis cũng cho rằng “hơn lúc nào hết, G-77 và tất cả các quốc gia phải sát cánh bên nhau và bắc các nhịp cầu đối thoại, hy vọng và hợp tác để xây dựng một thế giới công bằng và thịnh vượng hơn cho tất cả mọi người," Chủ tịch Đại hội đồng Francis nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết là cải cách các tổ chức đa phương, trong đó có Liên hợp quốc, cũng như các thể chế tài chính quốc tế để khai thác một cách hiệu quả hơn và nâng tầm vai trò của Nam Bán cầu”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.