Nhìn lại 30 năm hợp tác Canada và Việt Nam qua ấn phẩm 3 ngôn ngữ

Cuốn sách nhìn lại lịch sử mối quan hệ đã mang lại lợi ích cho Việt Nam và Canada trong nhiều lĩnh vực, từ quản trị quốc gia, giáo dục đến thương mại và sự kết nối giữa Nhân dân hai nước.

Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Canada Ahmed Hussen gặp gỡ báo chí ngày 9/1 tại Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Canada Ahmed Hussen gặp gỡ báo chí ngày 9/1 tại Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 9/1, Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Canada Ahmed Hussen và Đại sứ quán Canada tại Hà Nội giới thiệu cuốn sách "Di sản vững bền: 30 năm hợp tác phát triển giữa Canada và Việt Nam."

Theo Đại sứ Canada tại Việt Nam Shawn Steil, hỗ trợ phát triển chính thức của Canada dành cho Việt Nam bắt đầu từ năm 1990 đã góp phần quan trọng vào quan hệ đối tác lâu dài giữa hai nước. Trong ba thập kỷ qua, các dự án do Canada hỗ trợ đã thúc đẩy đáng kể những nỗ lực xây dựng một nhà nước được quản trị bằng chính sách và quy phạm pháp luật, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Cùng sát cánh với các đối tác Việt Nam, Canada đã thực hiện các chương trình giúp thúc đẩy nền kinh tế, cải thiện sinh kế, giảm nghèo, tăng cường bảo vệ môi trường, hệ thống giáo dục và đảm bảo quyền tiếp cận bình đẳng những lợi ích nêu trên cho phụ nữ và người dân tộc thiểu số. Trong quá trình này, Việt Nam và Canada đã tạo ra các mối liên kết giữa người dân và các tổ chức, từ đó giúp củng cố quan hệ đối tác thương mại mạnh mẽ giữa hai nước.

canada-2201.jpg
Cuốn sách được in bằng 3 ngôn ngữ, điểm lại hành trình 30 năm hợp tác phát triển của Việt Nam và Canada. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Cuốn sách được trình bày bằng 3 ngôn ngữ (Việt-Anh-Pháp), nêu bật những lợi ích mà mối quan hệ ngày càng phát triển giữa Việt Nam và Canada mang lại, giúp xây dựng di sản hợp tác song phương vững bền giữa hai quốc gia.

Qua các thông tin tư liệu và hình ảnh, cuốn sách ghi chép lại lịch sử mối quan hệ hiệu quả đã mang lại lợi ích cho Việt Nam và Canada trong nhiều lĩnh vực, từ quản trị quốc gia, giáo dục đến thương mại và sự kết nối giữa nhân dân hai nước.

Người đọc có thể hiểu rõ hơn về lịch sử 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Canada (21/8/1973-21/8/2023) cũng như hợp tác phát triển giữa hai nước thông qua các mốc thời gian: 1993-1999: Đầu tư cho tương lai; 2000-2003: Tập trung vào sinh kế; 2004-2009: Sức hút mạnh mẽ; 2010-2014: Duy trì các mối quan hệ hợp tác then chốt; 2015-2022: Thúc đẩy bình đẳng giới và các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs).

Ấn phẩm này ra mắt nhân chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Canada Ahmed Hussen. Đây là chuyến đi đầu tiên của ông tới châu Á kể từ khi được bổ nhiệm (tháng 7/2023).

hussen-7493.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Hussen để thảo luận về những ưu tiên chung giữa hai nước. (Ảnh: ĐSQ)

Ông Ahmed Hussen tin tưởng mối quan hệ giữa hai nước sẽ ngày càng trở nên sâu sắc trong thời gian tới. Ông đánh giá Việt Nam đang là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới và Canada tự hào đã luôn là đối tác mạnh mẽ trong sự phát triển của Việt Nam.

Bộ trưởng Ahmed Hussen cho hay Chính phủ Canada cam kết dành 40 triệu CAD (30 triệu USD) để hỗ trợ các mục tiêu phát triển cho Việt Nam, tập trung vào 6 trọng tâm:

Thứ nhất, cải thiện điều kiện kinh tế cho các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương ở Việt Nam bằng cách tăng cường mức độ sẵn sàng đầu tư tác động của các doanh nghiệp tạo tác động xã hội.

Thứ hai, hỗ trợ đối tác công-tư có nhạy cảm giới và lĩnh vực cơ sở hạ tầng thích ứng thông minh về biến đổi khí hậu.

Thứ ba, xây dựng khả năng chống chịu của các cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu gây ra.

Thứ tư, cải thiện điều kiện kinh tế-xã hội của phụ nữ dân tộc thiểu số trong lĩnh vực nông nghiệp.

Thứ năm, hỗ trợ những phụ nữ đang làm việc trong lĩnh vực không chính thức, chưa được trả lương để giúp họ có thể thu nhập trong ngành nghề được trả lương.

Thứ sáu, tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực để đảm bảo phát triển bao trùm, bền vững trong dự án carbon lâm nghiệp chất lượng cao.

Ông Hussen nhấn mạnh Canada tập trung vào các lĩnh vực như đảm bảo bình đẳng giới, hòa nhập đa dạng và bảo vệ môi trường vì đây là những giá trị mà hai nước cùng theo đuổi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục