Mười năm Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên toàn quốc phát huy sức trẻ, góp phần làm rạng rỡ hình ảnh đất nước.
Mười năm Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 12/10, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 10 năm 2014.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã tới dự và chúc mừng các tác giả của 105 đề tài đoạt giải năm nay.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, qua 10 năm tổ chức, cuộc thi đã được triển khai sôi nổi, rộng khắp với sự tham gia ngày càng rộng rãi hơn của các tỉnh, nhà trường và các em học sinh.

Năm 2004 mới có 40% tỉnh thành phố tham gia thì năm 2014 đã có 57 tỉnh, thành phố, chiếm 84% số tỉnh, thành phố trong cả nước. Từ năm 2004 -2010, bình quân mỗi năm có khoảng 200-300 đề tài được các tỉnh gửi về tham gia.

Trong 3 năm 2010- 2012 có trên 400 đề tài mỗi năm. Năm nay, có hơn 600 mô hình và sản phẩm, Ban tổ chức chọn được 105 sáng tạo tiêu biểu để trao giải, trong đó có 5 giải nhất, 10 giải nhì, 30 giải ba và 60 giải khuyến khích.

Trong 10 năm qua, thông qua kết quả các cuộc thi toàn quốc, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam đã lựa chọn các đề tài đạt giải cao tham gia các cuộc thi sáng tạo trẻ quốc tế được tổ chức ở Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, Indonesia…

Tại các cuộc thi, học sinh Việt Nam đều có giải, đặc biệt, năm nay 10 đề tài tham gia đều đạt giải, trong đó có 5 giải vàng, 4 giải bạc, 1 giải đồng, có 3/10 đề tài đạt giải của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, góp phần làm rạng rỡ hình ảnh đất nước Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao và hoan nghênh các cơ quan, đơn vị đã tổ chức tốt cuộc thi lần thứ 10, ban giám hiệu các nhà trường, phụ huynh đã tạo điều kiện để các em học sinh có thể suy nghĩ, khám phá, đưa ra giải pháp thể hiện trí sáng tạo, tài năng tham gia cuộc thi ở cấp địa phương, trung ương.

Đặc biệt, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng biểu dương những tỉnh, thành phố trong 10 năm qua đã tham gia từ 8-10 lần như các tỉnh Ninh Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Quảng Nam, Thanh Hóa, các thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục