Bộ Chỉ huy tác chiến liên quân Iraq xác nhận các lực lượng vũ trang nước ngoài đã hoàn thành kế hoạch rút quân khỏi nước này hôm 22/12, sớm hơn một tuần so với thời hạn cuối.
Từ năm 2014, lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu bắt đầu sứ mệnh nhằm đánh bật tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng khỏi các khu vực chiếm đóng tại Iraq và Syria.
Hôm 9/12, Cố vấn An ninh quốc gia Iraq thông báo nhiệm vụ chiến đấu của các lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu đã kết thúc và việc rút các lực lượng này ra khỏi Iraq sẽ được triển khai.
Âm mưu ám sát bất thành nhằm vào Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi sẽ làm gia tăng nguy cơ xung đột bạo lực giữa các lực lượng vũ trang nhà nước và phi nhà nước ở quốc gia này.
Các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khẳng định lại sự ủng hộ đối với sự độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, đoàn kết cũng như tiến trình dân chủ và thịnh vượng của Iraq.
Theo ông al-Kadhimi, đây cũng là những kẻ đã sát hại nhân viên Cơ quan tình báo quốc gia Iraq (INIS) Nibras Farman và những đối tượng này sẽ bị đưa ra trước công lý.
Tổng thống Ai Cập kêu gọi tất cả phe phái chính trị của Iraq giữ bình tĩnh, từ bỏ bạo lực và duy trì sự đoàn kết để bảo vệ sự ổn định của đất nước và đạt được nguyện vọng của người dân Iraq.
Quân đội Iraq cho biết rạng sáng 7/11 Thủ tướng al-Kadhimi đã thoát chết trong một “âm mưu ám sát bất thành” bằng máy bay không người lái (UAV) mang thuốc nổ nhằm vào nhà riêng ở Vùng Xanh.
Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, mục tiêu không kích là các cơ sở mà phiến quân sử dụng làm "bàn đạp" để thực hiện tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào binh sỹ và các cơ sở của Mỹ tại Iraq.
Chuyến thăm Baghdad của ông al-Sisi đánh dấu lần đầu tiên một Tổng thống Ai Cập tới Iraq trong 3 thập kỷ qua, trong bối cảnh quan hệ song phương đã có nhiều cải thiện trong những năm gần đây.
Lãnh đạo hai nước đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng bảo vệ các phái bộ ngoại giao tại Iraq và quyết tâm loại bỏ mọi hành động, âm mưu làm suy yếu an ninh và ổn định tại nước này cũng như trong khu vực.
Giáo sỹ Hồi giáo dòng Shi'ite hàng đầu của Iraq Ali Sistani đã chấp thuận cuộc tổng tuyển cứ sớm dự kiến diễn ra vào tháng 6/2021, sau cuộc gặp đầu tiên với một quan chức cấp cao của Liên hợp quốc.
Các nguồn tin cảnh sát cho biết hai tay súng đi trên một xe môtô đã nã súng vào ông Al-Hashimi bên ngoài nhà riêng của ông ở khu vực Zayouna, phía Đông thủ đô Baghdad.
Trong số những ứng cử viên được quốc hội phê chuẩn đợt 2 có Bộ trưởng Dầu mỏ, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Thương mại, Bộ trưởng Văn hóa, Bộ trưởng Nông nghiệp, Bộ trưởng Tư pháp Bộ trưởng Di trú.
Binh lính, được các máy bay chiến đấu của Iraq và liên minh quốc tế chống IS yểm trợ, đã triển khai tới các khu vực địa hình hiểm trở nối giữa hai tỉnh Kirkuk và Salahudin.
Trong bài phát biểu đầu tiên trên truyền hình, Tân Thủ tướng Iraq al-Kadhimi nêu rõ sẽ trả tự do cho những người biểu tình bị bắt cách đây vài tháng nhưng sẽ truy cứu các trường hợp gây chết người.