Mỹ áp đặt trừng phạt thủ lĩnh cực đoan Indonesia

Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với ba thủ lĩnh người Indonesia của lực lượng Hồi giáo cực đoan Jemaah Islamiya.
Cáo buộc nhóm Hồi giáo cực đoan Jemaah Islamiya (JI) đã gây ra các vụ đánh bom đẫm máu trên khắp Đông Nam Á, ngày 16/8, Bộ Tài chính Mỹ đã thông báo áp đặt lệnh trừng phạt đối với ba thủ lĩnh người Indonesia của lực lượng này.

Những đối tượng bị trừng phạt gồm Umar Patek, Abdul Rahim Baasyir và M. Jibril Abdul Rahman, là các nhân vật đầu sỏ móc nối mạng lưới JI với các nhóm khủng bố khác như al-Qaeda, Lashkar-e Tayyiba (LeT) ở Pakistan và nhóm Abu Sayyaf ở miền Nam Philippines.

Theo giới chức Mỹ, tên Umar Patek, có liên quan tới một loạt vụ tấn công tại Philippines và các vụ đánh bom tại Bali năm 2002, khiến hơn 200 người thiệt mạng, đã được dẫn độ từ Pakistan về Indonesia hồi tuần trước.

Con tên Jibril Abdul Rahman là một kẻ chuyển tiền cho các vụ tấn công của JI và từng được huấn luyện tại Pakistan, nơi "hắn đã tiếp xúc với các thanh viên al-Qaeda và Taliban." Trong khi đó, tên Rahim Baasyir là "liên lạc chính" của JI với al-Qaeda cũng như liên hệ với nhóm LeT.

Chính quyền Mỹ cấm công dân nước này có những giao dịch tài chính với chúng và "đóng băng" mọi tài sản mà chúng có trên lãnh thổ Mỹ.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã thông báo áp đặt lệnh trừng phạt đối với Mullah Sangeen Zadran, thủ lĩnh nhóm khủng bố Haqqani hoạt động tại Đông Nam Afghanistan.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nhóm Haqqani đã thực hiện nhiều vụ khủng bố lớn tại Afghanistan, bắt cóc người nước ngoài tại khu vực biên giới giữa Afghanistan và Pakistan.

Lực lượng này có quan hệ chặt chẽ với al-Qaeda và Taliban và là mối đe dọa lớn đối với sự ổn định an ninh tại Afghanistan.

Trước đó, Liên hợp quốc cũng liệt tên Sangeen Zadran vào danh sách khủng bố quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục