Giới chức quân sự Mỹ ngày 25/10 đã lên tiếng bảo vệ nhữnghồ sơ mà binh sỹ Mỹ ghi chép về con số dân thường thương vong trong cuộcchiến tranh Iraq và các vụ lạm dụng, tra tấn tù nhân do cảnh sát vàbinh sỹ Iraq thực hiện trong khoảng thời gian Mỹ và đồng minh đưa quânvào quốc gia vùng Vịnh này từ tháng 3/2003 đến cuối năm 2009.
Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh chính phủ và cả nước Mỹđang rúng động trước vụ việc gần 400.000 tài liệu mật về cuộc chiến ởIraq bị phơi bày trên các phương tiện truyền thông trong nước và quốctế. Đây là vụ rò rỉ thông tin quân sự mật lớn nhất trong lịch sử nướcMỹ.
Theo các hồ sơ mật mà Wikileaks tiết lộ, các tướng lĩnh Mỹ biếtnhưng đã phớt lờ những vụ tra tấn dã man tù nhân của cảnh sát và binh sỹIraq cũng như che giấu thông tin về 15.000 người, thậm chí là nhiềuhơn, bị mất tích trong cuộc chiến tranh Iraq.
WikiLeaks khẳng định tổngcộng có 109.032 người thiệt mạng ở Iraq trong giai đoạn 2004-2009, trongđó 66.081 người là dân thường, chiếm khoảng 63%.
Tuynhiên, Tướng George Casey, chỉ huy quân sự Mỹ tại Iraqtrong 3 năm đẫm máu nhất của cuộc chiến, đã bác bỏ thông tin về việctướng lính Mỹ "nhắm mắt làm ngơ" trước các hành động lạm dụng và tra tấntù nhân của cảnh sát và binh sỹ Iraq.
Viên tướng cấp cao này khẳng địnhchính sách nhất quán của quân đội Mỹ ở quốc gia vùng Vịnh này là khicác binh sỹ cấp thấp tình cờ bắt gặp các vụ lạm dụng tù nhân, họ cónhiệm vụ ngăn chặn hành động này và sau đó lập tức thẩm tra, báo cáo lênBộ Tư lệnh Mỹ và Iraq.
Tướng Casey cũng phủ nhận việc Mỹ đã che đậy consố thương vong thật sự ở Iraq, và khẳng định rằng lực lượng Mỹ đồn trútại Iraq thường xuyên tìm hiểu thông tin về số người tử vong tại các nhàxác.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley cũng bác bỏ những thông tin của WikiLeaks, và lưu ýrằng quân đội Mỹ đã huấn luyện lực lượng an ninh Iraq bảo đảm an ninhcho người dân nước này và tình hình đã được cải thiện theo thời gian.
Trong khi đó, Anh - đồng minh chính của Mỹ trong cuộc chiếntranh Iraq - tuyên bố "không hề có" những hành động ngược đãi tù nhân ởIraq. Cũng như Chính phủ Mỹ, London lo ngại rằng vụ công bốtài liệu mật một cách bất hợp pháp này có thể đe dọa tính mạng của quânnhân Mỹ và rất nhiều người liên quan.
Người phát ngôn của Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố Anh sẽ tiến hành điều tra bất cứthông tin nào không đúng sự thật về quân đội Anh. Hộiđồng Hợp tác vùng Vịnh, một tổ chức gồm 6 quốc gia Arập thân thiện vớiMỹ, đã kêu gọi Washington "mở cuộc điều tra nghiêm túc vàminh bạch" về khả năng đã xảy ra các vụ vi phạm nhân quyền hay những"hành động tội ác chống lại nhân loại" ở Iraq trong giai đoạn2004-2009./.
(TTXVN/Vietnam+)