Mỹ bác yêu cầu không điều tra sai phạm thẩm vấn

Tổng thống Mỹ Obama cho biết ông không có ý định yêu cầu chấm dứt điều tra sai phạm trong hoạt động thẩm vấn nghi can khủng bố.
Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 20/9 cho biết ông không có ý định yêu cầu Bộ Tư pháp nước này chấm dứt việc điều tra những sai phạm trong hoạt động thẩm vấn hà khắc mà chính quyền của cựu Tổng thống George W. Bush áp dụng đối với các nghi can khủng bố.

Trước đó, ngày 18/9, bảy cựu giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã gửi thư tới Nhà Trắng yêu cầu Tổng thống Obama hủy cuộc điều tra hình sự đối với các cuộc thẩm vấn trên.

Trong thư, các cựu giám đốc CIA cảnh báo rằng những cuộc điều tra như vậy có thể cản trở các nhân viên CIA triển khai linh hoạt công tác tình báo trong cuộc chiến chống khủng bố, đồng thời hạn chế sự hợp tác của các chính phủ nước ngoài.

Phát biểu trong chương trình "Face the Nation" của kênh truyền hình CBS (Mỹ), Tổng thống Obama nhấn mạnh "không ai được phép coi thường và đứng trên luật pháp".

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định sẽ không bác bỏ bằng cách này hay cách khác các quyết định của các công tố viên cũng như Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder, người đã chỉ định nhóm luật sư độc lập điều tra những cáo buộc về việc CIA lạm dụng biện pháp thẩm vấn đối với nghi can khủng bố.

Tổng thống Mỹ cũng nói rằng ông đánh giá cao việc các cựu giám đốc CIA muốn quan tâm đến cơ quan tình báo mà họ đã góp phần xây dựng. Các cựu giám đốc này từng phụng sự các tổng thống thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, trong đó có ba người làm việc trong chính quyền Bush.

Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình CNN, Tổng thống Obama một lần nữa nêu rõ ông không muốn "can dự vào việc chấm dứt các cuộc điều tra đang được tiến hành" liên quan đến hoạt động thẩm vấn nghi can khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục