Mỹ: Bang California hạn chế quyền sử dụng bạo lực của cảnh sát

Thống đốc bang California của Mỹ Gavin Newsom, ngày 19/8 đã ký ban hành luật mới nhằm hạn chế cảnh sát sử dụng biện pháp bạo lực chết người khi đối phó với nguy hiểm.
Lực lượng hải quan và biên phòng Mỹ tham gia một cuộc diễn tập tại San Ysidro gần biên giới Mexico. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lực lượng hải quan và biên phòng Mỹ tham gia một cuộc diễn tập tại San Ysidro gần biên giới Mexico. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thống đốc bang California của Mỹ Gavin Newsom, ngày 19/8 đã ký ban hành luật mới, quy định cảnh sát chỉ được phép có hành động vũ lực gây chết người khi "cần thiết" để đối phó trong trường hợp bị đe dọa, thay thế luật hiện hành cho phép hành động tương tự trong tình huống "hợp lý."

Luật mới nhằm hạn chế cảnh sát sử dụng biện pháp bạo lực chết người khi đối phó với nguy hiểm.

Nội dung văn bản luật được diễn giải rằng lực lượng cảnh sát phải đảm bảo họ chỉ sử dụng biện pháp vũ lực có thể gây chết người khi không có sự lựa chọn nào khác "để tự vệ trước nguy cơ uy hiếp có thể gây chết người hoặc khiến cơ thể bị thương nghiêm trọng đối với chính bản thân hoặc người khác."

[Mỹ: Việc kiểm soát vũ khí tấn công chưa nhận được sự ủng hộ chính trị]

Đây là một trong những văn bản luật hạn chế quyền hạn của người thi hành công vụ nhất nước Mỹ, được coi là một phản ứng của chính quyền sau vụ cảnh sát California bắn chết một thanh niên 22 tuổi hồi tháng 3/2018 khi nạn nhân đang đứng trong sân nhà và cầm điện thoại di động trong tay.

Vụ việc này đã dẫn đến các cuộc biểu tình phản đối trên khắp nước Mỹ.

Thống đốc Newsom bày tỏ hy vọng văn bản luật mới của California sẽ trở thành hình mẫu của cả nước Mỹ. Dự kiến, luật mới có hiệu lực vào tháng 1/2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục