Mỹ bắt đầu triển khai không kích IS từ căn cứ ở Thổ Nhĩ Kỳ

Mỹ đã bắt đầu triển khai các cuộc không kích chống nhóm IS bằng việc sử dụng các máy bay có người lái được điều động từ một căn cứ ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Máy bay F-16 được triển khai tới căn cứ không quân Incirlik, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin Lầu Năm Góc ngày 12/8 thông báo Mỹ đã bắt đầu triển khai các cuộc không kích chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bằng việc sử dụng các máy bay có người lái được điều động từ một căn cứ ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Nữ phát ngôn viên Lầu Năm Góc Elissa Smith cho biết: “Ngày hôm nay (12/8), Mỹ đã bắt đầu triển khai các sứ mệnh chống IS bằng máy bay có người lái từ Căn cứ Không quân Incirlik (Thổ Nhĩ Kỳ). Các cuộc oanh kích đã được tiến hành.”

Trước đó, liên minh do Mỹ đứng đầu đã ném bom nhóm thánh chiến này bằng các máy bay không người lái được phát động từ Thổ Nhĩ Kỳ, với các máy bay bay từ các hàng không mẫu hạm và các căn cứ khác trong khu vực.

Trong khi đó, một người phát ngôn của quân đội Mỹ đã xác nhận rằng các cuộc oanh kích được phát động từ Incirlik đã nhắm mục tiêu vào nhóm IS ở Syria.

Mỹ đang lãnh đạo một liên minh các nước Phương Tây và Arab triển khai các cuộc không kích chống các tay súng IS tại vùng lãnh thổ mà chúng chiếm đóng ở Syria và Iraq./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục