Mỹ bật đèn xanh cấp vũ khí cho quân nổi dậy Syria

Các phương tiện truyền thông Mỹ cho biết Quốc hội nước này đã “bật đèn xanh” cho việc cung cấp vũ khí cho các quân đối lập Syria.
Itar-Tass dẫn thông tin từ hàng loạt các phương tiện truyền thông Mỹ cho biếtQuốc hội Mỹ đã “bật đèn xanh” cho việc cung cấp vũ khí cho các lực lượng đối lậpSyria.

Theo truyền thông địa phương, quyết định trên được đưa ra sau cuộc tranh luậngay gắt tại Thượng viện Mỹ. Cuối cùng ủy ban đặc biệt về tình báo của Thượngviện và Hạ viện Mỹ đã cho phép chính quyền của Tổng thống Obama thực hiện kếhoạch cấp viện trợ quân sự cho phe đối lập Syria.

Ý định cung cấp vũ khí cho phe đối lập Syria được chính phủ Mỹ đề xuất từgiữa tháng Sáu vừa qua. Tuy nhiên, thời điểm đó ý định này đã vấp phải sự phảnđối gay gắt từ phía các nhà lập pháp.

[Mỹ sẽ chặn viện trợ quân sự cho quân nổi dậy Syria]

Đề nghị ban đầu được giới thiệu trong phiên họp kín của các nhân vật chủ chốtở Thượng viện và Hạ viện do Ngoại trưởng John Kerry và ban lãnh đạo CIA đệtrình, nhưng sau đó đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ và bị bác bỏ đồng loạt bởicác nhà lập pháp của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Trong mấy tuần vừa qua các cuộc thảo luận vẫn được tiếp tục ở các cuộc tiếpxúc kín đối với các đại biểu Quốc hội và trong các cuộc điện đàm với họ để đitới sự thỏa hiệp cho kế hoạch của Nhà Trắng.

Truyền thông Mỹ cho biết, các nhân vật tích cực nhất cho cuộc vận động hànhlang này bao gồm Ngoại trưởng John Kerry, Giám đốc CIA John Brennan và cả PhóTổng thống Mỹ Joseph Biden.

Báo chí Mỹ cho biết chính quyền nước này sẽ cung cấp cho các lực lượng pheđối lập Syria vũ khí hạng nhẹ và đạn dược. CIA sẽ là cơ quan trung gian thựchiện và đảm bảo việc cung cấp vũ khí cho phe đối lập Syria./.

Khôi Nguyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.