Mỹ: Bất đồng về đề cử vị trí Giám đốc cơ quan FHFA

Các thượng nghị sỹ Cộng hòa đã phản đối đề cử của Tổng thống Obama đối với vị trí Giám đốc Tài chính bất động sản Liên bang (FHFA).

Với tỷ lệ phiếu 56-42, các thượng nghị sỹ Cộng hòa ngày 31/10 đã phản đối đề cử của Tổng thống Mỹ Barack Obama đối với cương vị người đứng đầu Cơ quan Tài chính bất động sản Liên bang (FHFA), tổ chức giám sát hai "đại gia" cho vay thế chấp nhà đất Fannie Mae và Freddie Mac.

Trước đó, Tổng thống Obama đã đề cử Hạ nghị sỹ Dân chủ bang Carolina Bắc Mel Watt làm Giám đốc FHFA. Tuy nhiên, với phiếu bầu như trên, chính khách này còn thiếu 4 phiếu mới đủ 60 phiếu cần thiết theo luật định để được phê chuẩn.

Hạ nghị sỹ Mel Watt được dự kiến thay thế ông Edward DeMarco, người giữ cương vị quyền giám đốc FHFA từ năm 2009.

Theo giới phân tích, việc thay đổi ban lãnh đạo FHFA có thể ảnh hưởng tới thị trường vay thế chấp trị giá hàng nghìn tỷ USD của Mỹ, trong đó hai tập đoàn Fannie Mae và Freddie Mac hiện đang bảo lãnh tới 2/3 lượng giao dịch mới.

Quyết định đề cử này được đưa ra trong bối cảnh các nhà lập pháp Mỹ đang xem xét thu hẹp quy mô của hai tập đoàn cho vay thế chấp được chính phủ tài trợ này trên thị trường nhà đất.

Tin tưởng rằng lãnh đạo FHFA nên là một chuyên gia trong lĩnh vực hơn là chuyên gia chính trị, các nghị sỹ đảng Cộng hòa ủng hộ ông DeMarco, cho rằng ông đã nỗ lực thu hẹp quy mô của Fannie Mae và Freddie Mac trong lúc Quốc hội sa lầy trong bế tắc chính trị.

Trong khi đó, chính quyền ông Obama lại có quan điểm ngược lại.

Là một chính trị gia kỳ cựu, ông Mel Watt, 68 tuổi, trở thành nghị sỹ Quốc hội Mỹ từ năm 1992. Ông chủ trương khuyến khích cấp các khoản tín dụng những đối tượng thuộc cộng đồng thiểu số và người thu nhập thấp.

Đây không phải là nỗ lực đầu tiên của Nhà Trắng nhằm thay thế người đứng đầu FHFA. Năm 2010, Tổng thống Obama từng đề cử Joseph Smith, cựu ủy viên ngân hàng bang Carolina Bắc cho vị trí trên. Tuy nhiên, cuối cùng phải rút lại trước sự phản đối của phe Cộng hòa.

Chính quyền của cựu Tổng thống G.Busơ quyết định nắm quyền quản lý hai tập đoàn kinh tế Fannie Mae và Freddie Mac vào tháng 9/2008 do khoản lỗ từ 5.500 tỷ USD tiền vốn cho vay thế chấp ngày càng tăng nhằm cứu thị trường này khỏi bờ vực phá sản.

Hiện hai gã khổng lồ này đã khôi phục lợi nhuận và đang thanh toán các cổ tức trên số cổ phần do chính phủ nắm giữ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục