Mỹ bổ sung 2 thủ lĩnh Hezbollah vào danh sách khủng bố toàn cầu

Bộ Ngoại giao Mỹ đã nêu rõ Ali Damush và Mustafa Mughniyeh là các phần tử khủng bố toàn cầu bị truy nã đặc biệt theo sắc luật 13224.
Mỹ bổ sung 2 thủ lĩnh Hezbollah vào danh sách khủng bố toàn cầu ảnh 1Binh sỹ Hezbollah. (Nguồn: AP)

Theo Sputniknews.com, ngày 9/1, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Chính quyền Barack Obama đã liệt 2 thủ lĩnh cấp cao Hezbollah vào danh sách khủng bố toàn cầu.

Theo thông báo, "Bộ Ngoại giao đã nêu rõ Ali Damush và Mustafa Mughniyeh là các đối tượng khủng bố toàn cầu bị truy nã đặc biệt theo sắc luật 13224. Sắc luật này áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các cá nhân và tổ chức nước ngoài... đe dọa ... an ninh quốc gia của Mỹ."

Ali Damush là trợ lý cho thủ lĩnh Hassan Nasrallah của Hezbollah - nhóm bị liệt là Tổ chức khủng bố nước ngoài. Ngoài ra Damush còn phụ trách bộ phận quan hệ đối ngoại của Hezbollah.

Trong khi đó, Mustafa Mughniyeh là một chỉ huy của Hezbollah. Nhân vật này cũng là cháu trai chỉ huy quân sự trước đó của Hezbollah, Mustafa Badreddine và là con trai chỉ huy quân sự của Hezbollah Imad Mughniyeh.

Imad Mughniyeh đã chết trong một vụ đánh bom xe ở thủ đô Damascus của Syria năm 2008./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục