Mỹ buộc tội kỹ sư giúp Trung Quốc xây lò hạt nhân trái phép

Ông Szuhsiung Ho, còn được biết đến với tên Allen Ho, bị buộc tội tuyển một nhóm chuyên gia tại Mỹ để giúp công ty năng lượng hạt nhân quốc gia Trung Quốc xây lò phản ứng hạt nhân.
Mỹ buộc tội kỹ sư giúp Trung Quốc xây lò hạt nhân trái phép ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: wallstreetdaily.com)

Theo AP, ngày 14/4, một kỹ sư hạt nhân người Mỹ gốc Trung Quốc đã bị buộc tội tuyển một nhóm chuyên gia tại Mỹ để giúp công ty năng lượng hạt nhân quốc gia Trung Quốc xây dựng các lò phản ứng tại nước này.

Ông Szuhsiung Ho, còn được biết đến với cái tên Allen Ho, có hai quốc tịch. Tại Trung Quốc, người đàn ông này làm việc cho Công ty China General Nuclear Power, còn tại Mỹ, Allen Ho là người sở hữu và chủ tịch của công ty Energy Technology International.

Theo cáo trạng, ông Allen Ho và hai công ty trên đã phớt lờ các quy định của Mỹ về sản xuất nguyên liệu hạt nhân bên ngoài lãnh thổ nước này, để "mang lại một lợi thế cho Trung Quốc."

Ngoài ra, Allen Ho còn bị buộc tội hoạt động bất hợp pháp tại Mỹ với tư cách là gián điệp của một chính phủ nước ngoài.

Với động thái trên, giới chức Washington cảnh báo sẽ truy tố bất cứ đối tượng nào tìm cách sở hữu công nghệ hạt nhân của Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục