Mỹ cam kết an ninh tại châu Á-Thái Bình Dương

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định việc thực thi các cam kết an ninh lâu dài tại châu Á cũng chính vì lợi ích an ninh của Mỹ.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates ngày 5/6 khẳng định chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục các cam kết an ninh lâu dài tại châu Á, tiếp tục mở rộng các quan hệ đồng minh và quan hệ đối tác trong khu vực này.

Phát biểu tại phiên họp toàn thể trong khuôn khổ Hội nghị An ninh châu Á thường niên (còn gọi là Đối thoại Shangri-La) lần thứ 9 đang diễn ra tại Singapore, Bộ trưởng Gates khẳng định việc thực thi các cam kết và bổn phận với các đồng minh và các đối tác trong khu vực cũng chính là vì các lợi ích an ninh của nước Mỹ.

Ông Gates cho biết thế bố trí quốc phòng của Mỹ tại khu vực châu Á hiện đang chuyển dịch theo hướng "rộng lớn hơn về địa lý, linh hoạt về mặt tác chiến và bền vững về chính trị."

Liên quan đến vụ chìm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc trên Hoàng Hải hôm 26/3 vừa qua, Bộ trưởng Gates cho biết Mỹ hoàn toàn ủng hộ Hàn Quốc, đồng thời kêu gọi các nước trong đó có Trung Quốc tăng cường gây sức ép với Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên và ủng hộ các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên mà Mỹ và các đồng minh đang thúc đẩy tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ông cũng cho biết Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiến hành tập trận chung nhưng chờ cho tới khi Hội đồng Bảo an có biện pháp xử lý vụ tàu chiến Cheonan.

Ông Gates bác bỏ cáo buộc của một vị tướng Trung Quốc cho rằng Washington "đạo đức giả" khi chỉ trích Triều Tiên mà không phê phán Israel sau vụ hải quân nước này tấn công đoàn tàu cứu trợ cho Gaza tại hải phận quốc tế.

Ông Gates kêu gọi giới chức quân sự Trung Quốc nối lại các cuộc tiếp xúc với các đối tác Mỹ nhằm tránh những hiểu nhầm, thiếu thông tin hoặc toan tính sai.

Về hợp đồng bán vũ khí trị giá 6,4 tỷ USD cho Đài Loan, ông Gates cho rằng vụ buôn bán này không có gì ngạc nhiên vì Mỹ từ nhiều thập kỷ qua vẫn bán vũ khí cho Đài Loan.

Ông Gates cũng một lần nữa nhấn mạnh chính sách của Mỹ nhiều năm nay là không ủng hộ một Đài Loan độc lập tách khỏi Trung Quốc.

Trong bài phát biểu, ông Gates cũng kêu gọi các nước có liên quan tới vấn đề lãnh thổ ở Biển Đông hãy giải quyết vấn đề thông qua các biện pháp hòa bình và tôn trọng luật pháp quốc tế./.

Đối thoại Shangri-La do Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS), có trụ sở tại London, Anh, tổ chức và diễn ra trong ba ngày với sự tham dự của các bộ trưởng và khoảng 300 quan chức quân sự từ 28 quốc gia. Ngoài các vấn đề nóng như bán đảo Triều Tiên, tình hình chính trị tại Thái Lan, cuộc bầu cử sắp tới tại Myanmar, Hội nghị lần này cũng bàn về các vấn đề phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, các thách thức an ninh bắt nguồn từ biến đổi khí hậu, tương lai của ngành công nghiệp quốc phòng, chiến tranh không gian và chiến tranh mạng, cách đối phó với thảm họa và vấn đề nhân đạo ở châu Á-Thái Bình Dương và việc xây dựng một cấu trúc an ninh khu vực mới.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục