Mỹ cam kết giúp Ấn Độ điều tra vụ tấn công ở Mumbai

Ngày 29/11, Tổng thống Mỹ George W. Bush đã cam kết hoàn toàn ủng hộ Ấn Độ trong nỗ lực của nước này nhằm điều tra các vụ tấn công khủng bố ở Mumbai khiến gần 200 người thiệt mạng.

Ngày 29/11, Tổng thống Mỹ George W. Bush đã cam kết hoàn toàn ủng hộ Ấn Độ trong nỗ lực của nước này nhằm điều tra các vụ tấn công khủng bố ở Mumbai khiến gần 200 người thiệt mạng.

Phát biểu tại Nhà Trắng sau khi đi nghỉ ở Trại David Camp, ông Bush nói: "Chúng tôi cam kết sẽ dành cho Ấn Độ sự ủng hộ hoàn toàn khi điều tra các vụ tấn công đó nhằm đưa những kẻ tội phạm ra xét xử trước công lý và duy trì nền dân chủ". Ông Bush cho biết Tổng thống đắc cử Mỹ Barack Obama cũng theo dõi sát sao diễn biến vụ việc này tại Ấn Độ và Ấn Độ có thể tin cậy vào sự chung vai sát cánh của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố.

Đại sứ quán Mỹ tại Ấn Độ cho biết có ít nhất 6 công dân Mỹ thiệt mạng trong các vụ tấn công này.

Cùng ngày, một quan chức Mỹ chống khủng bố ám chỉ có thể thủ phạm gây ra các vụ tấn công đẫm máu trên là Lashkar-e-Taiba - nhóm vũ trang chống lại sự kiểm soát của Ấn Độ tại Kashmir. Quan chức này nói: "Cho tới nay, một số thông tin thu thập được đều hướng tới một sự liên hệ với vấn đề Kashmir, tuy vẫn còn quá sớm để kết luận rõ ràng”.

Lashkar-e-Taiba là nhóm khủng bố khét tiếng đã gây ra vụ tấn công vào tòa nhà Quốc hội Ấn Độ năm 2001, khiến Ấn Độ và Pakistan suýt nổ ra chiến tranh. Tuy nhiên nhóm này đã lên tiếng bác bỏ trách nhiệm gây ra các vụ tấn công ở Mumbai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục