Mỹ cam kết viện trợ 200 triệu USD cho Trung Mỹ

Tổng thống Obama sẽ viện trợ thêm 200 triệu USD cho các nước Trung Mỹ nhằm đẩy mạnh cuộc chiến chống tội phạm, ma túy đang gia tăng.
Cuộc chiến Libya đã phủ bóng đen lên chuyến công du của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Trung và Nam Mỹ, khiến ông quyết định rút ngắn lịch trình làm việc tại chặng dừng chân cuối cùng là El Salvador để có thể nhanh chóng trở về Mỹ triệu tập cuộc họp của Hội đồng An ninh quốc gia bàn về tình hình Libya.

Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống El Salvador Mauricio Funes, Tổng thống Obama đã công bố khoản viện trợ thêm 200 triệu USD cho các quốc gia Trung Mỹ nhằm đẩy mạnh cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức và ma túy đang gia tăng.

Ông Obama nhấn mạnh, El Salvador là một trong bốn nước đối tác chiến lược ở Mỹ Latin trong Chương trình Đối tác phát triển của Mỹ, vì vậy hai nước sẽ sát cánh để thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế-xã hội tại quốc gia Trung Mỹ nhỏ bé này.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cam kết tạo lập một kỷ nguyên mới trong quan hệ hợp tác-đối tác với các quốc gia Trung Mỹ. nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thương mại, đấu tranh chống ma túy, tạo cơ hội để người dân tìm việc làm ở trong nước.

Ông Obama tái khẳng định Washington sẽ thúc đẩy cải cách toàn diện các đạo luật về nhập cư vào Mỹ, đồng thời kêu gọi chính phủ các nước trong khu vực cùng nhau hoạch định chính sách chung trong lĩnh vực chống tội phạm có tổ chức và buôn lậu ma túy.

Chiến sự tại Libya đã khiến ông Obama phải hủy một số chương trình hoạt động dự kiến diễn ra sáng 23/3 tại El Salvador. Theo kế hoạch, ông sẽ trở về Washington ngay trong sáng 23/3 chứ không phải vào buổi chiều như dự kiến trước đó.

Chuyến thăm 3 nước Trung và Nam Mỹ (gồm Brazil, Chile và El Salvador) của ông Obama diễn ra từ ngày 19-23/3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục