Mỹ cần chấm dứt hành động gây hấn với Venezuela

Trong một thông cáo phát đi ngày 26/5, Liên minh Bolivia dành cho châu Mỹ kêu gọi Mỹ cần chấm dứt hành động gây hấn chống Venezuela.
Liên minh Bolivia dành cho châu Mỹ (ALBA) kêu gọi Mỹ cần chấm dứt hành động gây hấn chống Venezuela.

Lời kêu gọi được đưa ra trong một thông cáo phát đi ngày 26/5 để phản đối việc Mỹ ra quyết định trừng phạt Công ty Dầu khí nhà nước PDVSA của Venezuela do có quan hệ thương mại với Iran.

Thông cáo của ALBA nêu rõ hành động này của Mỹ vi phạm độc lập và chủ quyền của Venezuela cũng như những nguyên tắc cơ bản của các nước thành viên ALBA, luật phát quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Các nước ALBA cũng bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối với Venezuela và những quyết định phản đối hành động này của Caracas tại các diễn đàn quốc tế.

Quyết định trừng phạt của Mỹ cấm PDVSA ký hợp đồng với nước này sẽ ảnh hưởng tới một số cơ chế cung cấp tài chính cho hoạt động xuất nhập khẩu của PDVSA, nhưng không tác động trực tiếp tới hoạt động bán dầu thô của công ty này cho các tập đoàn tư nhân Mỹ.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Venezuela Nicolas Maduro cho rằng hành động trên của Washington trước tiên sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới chính các doanh nghiệp của Mỹ, đồng thời khẳng định việc không được mua các công nghệ phục vụ cho ngành dầu khí sẽ không gây nhiều tác động đối với Venezuela bởi nước này có thể thay thế bằng các thiết bị sản xuất trong nước hoặc chuyển sang mua của các nước khác.

ALBA, tổ chức kinh tế-chính trị được thành lập từ năm 2004 do Cuba và Venezuela khởi xướng, là cơ chế hội nhập trên tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước Mỹ Latinh.

Tổ chức này được coi như một sự lựa chọn thay thế Khu vực thương mại tự do Châu Mỹ (FTAA) do Mỹ đề xuất, vốn đã thất bại vì không nhận được sự ủng hộ của các nước tại khu vực.

Các nước thành viên ALBA gồm Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominican, Ecuador, Saint Vincent and the Grenadines và Antigua anh Barbuda./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục