Mỹ cân nhắc giải pháp thay thế NMD ở Đông Âu

Chính phủ Mỹ đã đưa ra nhiều phương án thay thế để từ bỏ kế hoạch thiết lập lá chắn phòng thủ tên lửa ở Ba Lan và Cộng hòa Séc.
Tờ The New York Times số ra ngày 29/8 dẫn lời các quan chức giấu tên trong chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama tiết lộ Chính phủ Mỹ đã đưa ra nhiều phương án thay thế để từ bỏ kế hoạch thiết lập lá chắn phòng thủ tên lửa (NMD) ở Ba Lan và Cộng hòa Séc.

Theo báo trên, sự thay đổi này sẽ làm Nga và Đức hài lòng song có thể ảnh hưởng xấu tới quan hệ giữa Mỹ với các đồng minh ở Đông Âu.

Các quan chức trên cho biết họ hy vọng sẽ nhanh chóng hoàn thành quá trình xem xét kéo dài nhiều tháng trên vào tháng 9 tới để Tổng thống Obama có thể nêu những ý tưởng này với người đồng cấp Nga, Tổng thống Dmitry Medvedev, tại một cuộc họp ở New York trong thời gian diễn ra hội nghị thường niên Đại Hội đồng Liên hợp quốc.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ vẫn thận trọng nói rằng chưa có quyết định nào được đưa ra và mọi lựa chọn vẫn đang để ngỏ.

Được biết trong số các lựa chọn thay thế này có những phương án từ bỏ triển khai NMD ở một trong hai nước Ba Lan và Cộng hòa Séc hoặc ở cả hai nước này, thay vào đó là kế hoạch xây dựng các bệ phóng hoặc trạm rađa ở Thổ Nhĩ Kỳ hay tại khu vực Balkan, đồng thời phát triển phiên bản trên mặt đất của tên lửa Aegis SM-3, vốn là một hệ thống phòng thủ tên lửa trên biển.

Trước đó, ngày 27/8, Chính quyền Tổng thống Obama đã bác bỏ thông tin cho rằng Washington sẽ từ bỏ kế hoạch xây dựng NMD trên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ P.J. Crowley khẳng định thông tin Mỹ từ bỏ xây dựng NMD tại châu Âu là không chính xác, đồng thời cho biết Washington đang xem xét về chiến lược phòng thủ tên lửa và quá trình đánh giá chưa hoàn tất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục