Việc đàm phán đổ vỡ đánh dấu một sự đảo ngược đột ngột trong quan hệ giữa Mỹ và Canada - hai đồng minh lịch sử, vốn đã bị lung lay kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền.
Ông Trump tuyên bố sẽ chấm dứt mọi cuộc đàm phán thương mại với Canada vì một quảng cáo sử dụng phát ngôn của cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan như một thông điệp chống thuế quan gửi tới công chúng Mỹ.
Tổng thống Trump tuyên bố dừng đàm phán thương mại với Canada sau khi Ottawa áp thuế đối với dịch vụ kỹ thuật số của các công ty công nghệ Mỹ, đồng thời cảnh báo về mức thuế mới trong 7 ngày tới.
Cuộc bầu cử năm nay diễn ra trong bối cảnh khá đặc biệt khi Canada đang phải đối mặt với mối đe dọa về thuế quan cũng như chủ quyền từ quốc gia láng giềng phía Nam và là đồng minh thân cận của họ.
Vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Trump công bố danh sách áp thuế đối ứng với hàng loạt quốc gia, Thượng viện nước này đã thông qua dự luật nhằm chấm dứt việc áp các mức thuế mới đối với Canada.
Sau cuộc gặp của Thủ tướng Justin Trudeau với đội ngũ thủ hiến, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Canada tuyên bố nước này sẽ đáp trả quyết liệt nếu Mỹ áp thuế vô lý với hàng xuất khẩu.
Yêu cầu tham vấn là bước đầu tiên trong quá trình giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ USMCA, cuối cùng có thể dẫn đến việc Mỹ áp dụng thuế trả đũa đối với hàng nhập khẩu từ Canada.
Tỷ phú người Anh Hamish Harding là một doanh nhân yêu thích thám hiểm và nằm trong số những người mất tích trên tàu lặn tham quan xác tàu Titanic ở Đại Tây Dương.
Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tái khẳng định cam kết của Washington đối với quan hệ đối tác Mỹ-Canada và thúc đẩy an ninh, thịnh vượng và các giá trị chung của hai nước.
Các nhà lãnh đạo chính trị cũng như các doanh nghiệp của Canada đã rất phấn khởi trước các điều khoản về khí hậu của đạo luật-được cho là có khả năng tạo ra cú hích đối với ngành công nghiệp xe ôtô.
Mỹ và Canada cho rằng Mexico đang ưu tiên một cách không công bằng các hoạt động năng lượng thuộc sở hữu nhà nước và ngăn cản các công ty năng lượng Mỹ tiếp cận thị trường Mexico.
Hơn 160 hiệp hội doanh nghiệp Canada gửi thư kêu cứu tới chính phủ nước này đề nghị có biện pháp để chấm dứt các cuộc phong tỏa đang làm gián đoạn dòng chảy hàng hóa qua biên giới với Mỹ.
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành CTA Stephen Laskowski cho biết liên minh này đang yêu cầu Canada và Mỹ làm việc với nhau để xóa bỏ quy định bắt buộc tiêm vaccine đối với lái xe xuyên biên giới.
Canada và Mỹ từng có quan hệ đối tác chiến lược, nhưng điều đó đã bị thay thế bởi chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ, được thúc đẩy bởi tỉnh hình chính trị trong nước, Chủ tịch Phòng Thương mại Canada nói.
Canada bày tỏ thất vọng về một đề xuất đang được xem xét trong một dự luật ngân sách quan trọng của Mỹ mà giới chức nước này lo ngại có thể phá vỡ ngành công nghiệp ôtô.
Bộ Thương mại Mỹ mới đây công bố các mức thuế sơ bộ, theo đó dự định tăng tổng thuế suất đối với hầu hết các nhà sản xuất gỗ của Canada lên 18,32%, so với mức 8,99% hiện tại.
Tân Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen muốn hợp tác chặt chẽ với bà Freeland nhằm thúc đẩy các ưu tiên chung thông qua Nhóm G7, Nhóm G20 và các diễn đàn quốc tế khác.
Người dân Canada rất lo ngại về tình hình dịch COVID-19 tại Mỹ trong khi việc đóng cửa biên giới giữa hai nước không ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển hàng hóa thiết yếu, chủ yếu bằng đường sắt.
Hiện chính phủ liên bang Canada vẫn chưa thông báo về quyết định của mình liên quan đến “số phận” của Huawei trong mạng 5G, mặc dù đã dành hơn 1 năm rưỡi để cân nhắc vấn đề này.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đang trong "lộ trình thông qua" Hiệp định thương mại Mỹ-Mexico-Canada, vốn đã được chính quyền của Tổng thống Donald Trump ký cách đây gần một năm.