Mỹ cảnh báo Nga dừng việc phát triển những tên lửa mới

Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho rằng Nga phải dừng việc phát triển những tên lửa mới có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân, cảnh báo có thể loại bỏ hệ thống này.
Mỹ cảnh báo Nga dừng việc phát triển những tên lửa mới ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: The National Interest)

Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Kay Bailey Hutchison ngày 2/10 cho rằng Nga phải dừng việc phát triển những tên lửa mới có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân, đồng thời cảnh báo Mỹ có thể "loại bỏ" hệ thống này nếu nó đi vào hoạt động.

Bà Hutchison cho biết: "Đây là thời điểm để Nga ngồi vào bàn (đàm phán) và chấm dứt những vi phạm." Theo bà Hutchison, nếu hệ thống này "có khả năng hoạt động" thì Mỹ "khi đó sẽ xem xét khả năng loại bỏ tên lửa có thể tấn công bất kỳ quốc gia nào của chúng ta tại châu Âu và tấn công Mỹ."

[Nga và NATO thảo luận về cuộc tập trận Trident Juncture 2018]

NATO lo sợ hệ thống 9M729 của Nga vi phạm Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm Trung 1987. Hiệp ước thời Chiến tranh Lạnh này cấm phát triển, triển khai các loại tên lửa hành trình phóng từ mặt đất có tầm bay từ 500-5.500km./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục