Mỹ cáo buộc Iran bất chính trong vấn đề hạt nhân

Mỹ phản ứng trước việc Iran công bố mẫu đầu tiên máy ly tâm thế hệ thứ ba làm giàu urani do nước này tự nghiên cứu và sản xuất.
Phản ứng trước việc Iran ngày 9/4 công bố mẫu đầu tiên máy ly tâm thế hệ thứ ba làm giàu urani do nước này tự nghiên cứu và sản xuất, Mỹ khẳng định Tehran đang có ý định bất chính trong chương trình hạt nhân của mình.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley nhấn mạnh: "Nếu Iran muốn cộng đồng quốc tế tin tưởng vào những gì họ nói, rằng chương trình hạt nhân của họ nhằm mục đích hòa bình thì Iran không cần tới máy li tâm thế hệ thứ ba hay máy li tâm nhanh hơn."

Theo ông Crowley, căn cứ vào những tuyên bố của Iran khi họ công bố máy ly tâm mới, Washington kết luận Tehran có những ý định bất chính trong chương trình hạt nhân của nước này.

Tuyên bố của ông Crowley được đưa ra sau khi Tehran giới thiệu loại máy li tâm làm giàu urani mới có thể làm giàu urani nhanh hơn gấp sáu lần so với các máy hiện được lắp đặt ở nhà máy Natanz.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cảnh báo việc xem xét các biện pháp trừng phạt mới của Liên hợp quốc sẽ không làm Tehran nhượng bộ.

Ông Ahmadinejad cũng khẳng định chính phủ của ông không tìm cách sở hữu một quả bom nguyên tử "tàn bạo."

Hiện Mỹ và các nước phương Tây đang thảo luận về các biện pháp trừng phạt mới của Liên hợp quốc đối với Iran xung quanh chương trình hạt nhân của nước này.

Kể từ năm 2006, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã áp đặt ba nghị quyết trừng phạt đối với Tehran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục