Mỹ chấp thuận Continental tham gia Star Alliance

Chính phủ Mỹ vừa chấp thuận kế hoạch tham gia liên minh hàng không Star Alliance của hãng hàng không Continental Airlines.

Chính phủ Mỹ vừa chấp thuận kế hoạch tham gia liên minh hàng không Star Alliance của hãng hàng không Continental Airlines và cho phép miễn chống độc quyền một phần đối với một liên doanh mới trong tổ chức này.

Bộ Giao thông Vận tải Mỹ đã thông báo sự chấp thuận cuối cùng đối với yêu cầu của các thành viên Star Alliance và Continental, sau khi khẳng định những thỏa thuận được đề xuất không ảnh hưởng tới hoạt động cạnh tranh.

Theo Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Ray LaHood, quyết định trên sẽ mang lại lợi ích cho hành khách, tăng cường hoạt động cạnh tranh và bảo vệ việc làm trong ngành hàng không.

Như vậy, Continental - hãng hàng không lớn 4 của Mỹ và hiện là thành viên liên minh hàng không SkyTeam Alliance- sẽ tham gia liên minh Star Alliance, một tổ chức gồm hơn 20 hãng hàng không Mỹ và quốc tế.

Trước đó, hồi tháng 7/08, Continental và 9 thành viên của Star Alliance đã cùng trình đề xuất trên lên các nhà chức trách Mỹ và tìm kiếm sự miễn trừ chống độc quyền sẽ bảo vệ họ trước những vụ kiện liên quan đến cạnh tranh có thể xảy ra trong tương lai.

Theo thông tin từ Bộ Giao thông vận tải Mỹ, sau những nhận định của Bộ Tư pháp và các cơ quan khác, họ đã đưa ra "những giới hạn mới đối với sự miễn trừ ở một vài thị trường để bảo vệ hoạt động cạnh tranh. Sự giới hạn này tác động tới 4 thị trường xuyên Đại Tây Dương, 4 thị trường giữa Mỹ và Canada, và tất cả các thị trường giữa Mỹ và Bắc Kinh (Trung Quốc)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục