Mỹ chủ trì hội nghị cấm phổ biến vũ khí hạt nhân

Mỹ sẽ đóng vai trò chủ trì hội nghị cấp cao về hiệp ước quốc tế cấm thử hạt nhân - diễn ra trong hai ngày 24-25/9 tại New York.
Mỹ, với tư cách là Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, sẽ không chỉ lần đầu tiên tham dự trong 10 năm qua mà còn đóng vai trò chủ trì hội nghị cấp cao về hiệp ước quốc tế cấm thử hạt nhân - diễn ra trong hai ngày 24-25/9 tại New York.

Bộ Ngoại giao Mỹ, đưa ra thông cáo trên ngày 19/9, cho biết Tổng thống Barack Obama sẽ chủ trì hội nghị này.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh các cường quốc trên thế giới đang nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán 6 bên nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và giải quyết chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran trong khi Washington và Mátxcơva cam kết cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của hai nước.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết tại hội nghị này, Tổng thống Obama sẽ đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gia tăng sức mạnh của quy định quốc tế về cấm phổ biến hạt nhân cũng như vai trò của Hội đồng Bảo an trong việc thực thi các quy định này.

Dự kiến, năm nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga và Trung Quốc - sẽ công bố nghị quyết do Mỹ soạn thảo. Nghị quyết này kêu gọi các nước trên thế giới ký Hiệp ước cấm phổ biến hạt nhân (NPT) để thực thi đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ, nhằm hoàn thành 3 mục tiêu không phổ biến hạt nhân, sử dụng năng lượng hạt nhân theo hướng hòa bình và giải trừ quân bị, để chuẩn bị cho Hội nghị đánh giá NPT năm 2010.

Cùng với lãnh đạo các nước Brazil, Pháp, Iran và Anh, Tổng thống Mỹ Obama cũng sẽ có bài phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 64, diễn ra từ ngày 23-28/9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục