Mỹ chuyển giao 65 thiết bị bay không người lái cho Afghanistan

Công ty Insitu Inc của Mỹ đã giành được gói thầu trị giá hơn 70 triệu USD để chế tạo các thiết bị bay không người lái Scan Eagle cho Chính phủ Afghanistan.
Mỹ chuyển giao 65 thiết bị bay không người lái cho Afghanistan ảnh 1Máy bay không người lái MQ-1B Predator bay diễn tập tại Nevada, Mỹ ngày 13/5/2013. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 25/11 thông báo, công ty Insitu Inc đã giành được gói thầu trị giá hơn 70 triệu USD để chế tạo các thiết bị bay không người lái Scan Eagle cho Chính phủ Afghanistan.

Trong một thông báo, bộ trên cho hay Insitu Inc - một công ty con của tập đoàn Boeing - sẽ cung cấp tổng cộng 65 máy bay không người lái ScanEag cho Afghanistan.

Hợp đồng cũng bao gồm điều khoản cung cấp phụ tùng thay thế, thiết bị hỗ trợ, hỗ trợ dịch vụ mặt đất cũng như cung cấp cơ sở huấn luyện.

Thỏa thuận trên được thông qua bất chấp hồi tháng 9 vừa qua, Chánh Thanh tra đặc biệt phụ trách chương trình tái thiết Afghanistan, ông John Sopko cảnh báo rằng Chính phủ Mỹ đã cung cấp cho Quân đội Quốc gia Afghanistan và chính phủ quốc gia Tây Nam Á này số lượng vũ khí và thiết bị quá lớn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục