Mỹ có thể bố trí hệ thống kiểu THAAD ngoài khơi Hàn Quốc

Mỹ có kế hoạch thiết lập một hệ thống phòng thủ kiểu THAAD bằng cách lắp đặt các tên lửa đánh chặn trên các tàu chiến của Hàn Quốc được bố trí ở ngoài khơi Bán đảo Triều Tiên vào trước năm 2020.
Mỹ có thể bố trí hệ thống kiểu THAAD ngoài khơi Hàn Quốc ảnh 1Hệ thống tên lửa đánh chặn tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Truyền thông Hàn Quốc ngày 17/8 dẫn một nguồn tin quân đội cho biết ngoài việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc, Mỹ còn có kế hoạch thiết lập một hệ thống phòng thủ hải quân kiểu THAAD bằng cách lắp đặt các tên lửa đánh chặn trên các tàu chiến của Hàn Quốc được bố trí ở ngoài khơi Bán đảo Triều Tiên trước năm 2020.

Theo tờ Chunan Ilbo, Hải quân Hàn Quốc đã ký kết một thỏa thuận với nhà sản xuất vũ khí Lockheed Martin (Mỹ) về việc trang bị cho các tàu chiến những tên lửa có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Hiện nay, các tàu của Hàn Quốc chỉ có khả năng phát hiện tên lửa nhờ hệ thống radar SPY-1D song không thể đánh chặn loại vũ khí này. Tuy nhiên, báo trên dẫn nguồn quân đội Hàn Quốc khẳng định: "Tàu khu trục tiếp theo (được phiên chế cho Hải quân Hàn Quốc) sẽ có khả năng đánh chặn này."

Báo trên dẫn lời người đứng đầu Diễn đàn an ninh và quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố Hàn Quốc có thể sở hữu một "THAAD trên biển"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục