Mỹ có thể đàm phán trao đổi tù nhân với Taliban

Mỹ có thể đàm phán về trao đổi tù nhân với Taliban

Mỹ không loại trừ khả năng đàm phán với Taliban về việc trao đổi tù nhân để tìm cách đưa về nước một lính Mỹ trước đó bị Taliban bắt giữ.
Hãng AFP ngày 20/6 dẫn lời Jen Psaki, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết nước này không loại trừ khả năng đàm phán với phong trào Hồi giáo Taliban về việc trao đổi tù nhân để tìm cách đưa về nước một lính Mỹ trước đó bị Taliban bắt giữ.

Trong khi Mỹ đang chuẩn bị vấn đề đàm phán với Taliban, phía Taliban có thể sẽ muốn bàn về việc trả tự do cho một số thủ lĩnh cấp cao của Taliban hiện đang bị quân đội Mỹ giam giữ ở Vịnh Guantanamo.

Phát biểu với các phóng viên, bà Psaki nêu rõ: "Chúng tôi chưa đưa ra quyết định về việc trao đổi bất cứ tù nhân Taliban nào từ Vịnh Guantanamo mặc dù chúng tôi có dự kiến rằng Taliban sẽ nêu ra vấn đề này."

Việc trả lại tự do cho trung sỹ Bowe Bergdahl, bị Taliban bắt giữ vào ngày 30/6/2009, được Mỹ coi là "một ưu tiên"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục