Mỹ có thể dùng biện pháp quân sự nếu Nga vi phạm hiệp ước INF

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford cho biết Washington đang chuẩn bị các biện pháp đáp trả việc Nga vi phạm Hiệp ước INF, trong đó có thể bao gồm biện pháp quân sự.
Mỹ có thể dùng biện pháp quân sự nếu Nga vi phạm hiệp ước INF ảnh 1Tiêm kích MiG-29 và máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga trình diễn tại Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế 2017 ở Kibinka, vùng Moskva (Nga) ngày 27/8. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Sputnik​, ngày 26/9, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford cho biết Washington đang chuẩn bị các biện pháp đáp trả việc Nga vi phạm Hiệp ước các Lực lượng hạt nhân Tầm trung (INF), trong đó có thể bao gồm biện pháp quân sự.

[Nga phóng tên lửa hành trình vào các mục tiêu tổ chức IS ở Syria ]

Trong một bản điều trần viết tay, ông Dunford nêu rõ: "Việc nghiên cứu chính sách này sẽ đi đến những đề xuất về các biện pháp đáp trả hợp lý từ phía Mỹ, trong đó có thể sẽ bao gồm biện pháp quân sự, nhằm tăng cường sức ép buộc Nga tuân thủ các nghĩa vụ theo hiệp ước một cách đầy đủ và có thể xác minh".

Bên cạnh đó, ông Dunford cho rằng Mỹ cần tăng cường khả năng phòng thủ sau khi Nga đã chứng tỏ sức mạnh tên lửa hành trình trong cuộc khủng hoảng tại Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục