Cử tri phe Cộng hòa vẫn "ngưỡng mộ tuyệt đối" Donald Trump

Mỹ: Cử tri phe Cộng hòa vẫn "ngưỡng mộ tuyệt đối" Donald Trump

Những bê bối, những tai tiếng trong nhiệm kỳ tổng thống, những tuyên bố thiếu cẩn trọng và tính khí thất thường không làm Tổng thống Donald Trump mất đi sự ủng hộ của thành phần cử tri cơ sở.
Mỹ: Cử tri phe Cộng hòa vẫn "ngưỡng mộ tuyệt đối" Donald Trump ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Washington, DC . (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Đài RFI và Tân hoa xã, những vụ việc bê bối, những tai tiếng tác hại đến nhiệm kỳ tổng thống, những tuyên bố thiếu cẩn trọng và tính khí thất thường không làm Tổng thống Donald Trump mất đi sự ủng hộ của thành phần cử tri cơ sở.

Những người một lòng tin tưởng vị chủ nhân hiện tại của Nhà Trắng hôm 8/9 đã tập hợp tại quảng trường National Mall nơi được xem là “diễn đàn chính trị” ở Washington.

Từ Washington, thông tín viên Anne Corpet của RFI tường thuật: “Họ hô to khẩu hiệu ‘USA, USA’ như trong các cuộc míttinh của Donald Trump. Nhiều người mặc y phục màu cờ nước Mỹ. Tất cả đều bày tỏ lòng ngưỡng mộ tuyệt đối Tổng thống Trump."

Kenneth Owens, một giám đốc công ty ở Virginia, giải thích: "Ông ấy thực hiện được nhiều việc ngoài sức tưởng tượng: nào là giảm thuế, cởi trói kinh tế, tạo ra công ăn việc làm cho tất cả mọi người, da đen, người Mexico, phụ nữ…"

Không quyển sách công kích nào, kể cả các bài báo "sát thủ" đăng trên mục diễn đàn của New York Times hay các vụ án tư pháp đang đe dọa Donald Trump làm lay chuyển được lòng tin của các cử tri ủng hộ vị chủ nhân thứ 45 của Nhà Trắng.

Bà Dana Robinson, một cử tri ở Pennsylvania, khẳng định: "Tổng thống của chúng tôi vô tội. Người ta sẽ không bới ra được chứng cớ nào để hại ông ấy. Báo chí đi chỗ khác... Chúng tôi có một đất nước cần phải được bảo vệ và chúng tôi không để mất thời giờ vì những điều phi lý."

Thậm chí cả những kết quả thăm dò ý kiến dự báo đảng Cộng hòa bị mất đa số trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ cũng không hề làm những người ngưỡng mộ ông Trump lo ngại: "Số người ủng hộ Tổng thống Trump đông hơn nhiều so với những con số mà báo chí không bao giờ muốn nói."

[ Ông Trump bị ghi âm cuộc nói chuyện liên quan đến bê bối tình ái]

Steve Moore, công nhân cơ khí ở Georgia tin như vậy và dự báo một "làn sóng đỏ" - màu cờ của đảng Cộng hòa - xuất hiện trong cuộc bầu cử sắp tới.

Trong khi đó, theo Tân hoa xã, khi phát biểu tại trường Đại học Illinois hôm 8/9, Obama đã đưa ra lời công kích gay gắt nhất từ trước đến nay của ông đối với người kế nhiệm, cho rằng người dân Mỹ đang phải sống trong thời kỳ nguy hiểm khi phe Cộng hòa đe dọa nền dân chủ, làm phân cực đất nước, còn ông Trump thì tìm cách lấy lòng Nga, khuyến khích những người ủng hộ thuyết coi người da trắng là ưu việt và làm phương hại các liên minh toàn cầu.

Ông còn hối thúc phe Dân chủ tìm cách ngăn chặn "sự lạm dụng quyền lực" của chính quyền Trump. Trong ngày tiếp theo của chiến dịch vận động cho các ứng cử viên dân chủ tại quốc hội, vị cựu tổng thống này còn nhấn mạnh rằng cuộc bỏ phiếu giữa kỳ vào tháng 11 tới sẽ tạo cơ hội cho người Mỹ "khôi phục sự đúng đắn trong nền chính trị của chúng ta."

Mỹ: Cử tri phe Cộng hòa vẫn "ngưỡng mộ tuyệt đối" Donald Trump ảnh 2Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở bang Indiana ngày 30/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phản ứng với phát biểu trên, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã chỉ trích cựu Tổng thống Barack Obama trở lại con đường "vận động chính trị."

Ông nói trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Fox News Sunday: "Thật đáng thất vọng khi thấy Tổng thống Obama phá vỡ truyền thống của các cựu tổng thống, can thiệp vào chính trường và tiếp tục đưa ra những lập luận chán ngắt mà ông ta và những người phái tự do đã rêu rao suốt 8 năm qua."

Phó Tổng thống Pence nhấn mạnh: "Sự thật là, người Mỹ năm 2016 đã phủ nhận chính sách và đường hướng của Barack Obama khi họ bỏ phiếu bầu Donald Trump làm tổng thống."

Vài giờ sau, Tổng thống Trump đã phản công khi cho rằng phát biểu của Obama làm ông "buồn ngủ."

Theo Reuters, cựu chiến lược gia trưởng của của Nhà Trắng Steve Bannon nói với hãng tin này rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đối mặt với một "âm mưu" đen tối, dẫn chứng một bài bình luận ẩn danh trên báo New York Times nêu chi tiết sự phản kháng trong nội bộ chính quyền Trump.

Ông Bannon cho rằng điều đó khá nghiêm trọng và "đây là một cuộc tấn công trực tiếp vào các thể chế" của chính quyền./.

 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục