Mỹ: Cựu Thống đốc bang South Carolina tranh cử Tổng thống

Bà Nikki Haley nổi tiếng trong đảng Cộng hòa với tư cách một nhân vật bảo thủ cứng rắn, người có khả năng giải quyết các vấn đề về giới tính và chủng tộc một cách đáng tin cậy.
Mỹ: Cựu Thống đốc bang South Carolina tranh cử Tổng thống ảnh 1Bà Nikki Haley tranh cử tổng thống Mỹ. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Ngày 14/2, cựu Thống đốc bang South Carolina, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley đã chính thức công bố ý định ra tranh cử tổng thống Mỹ - động thái khiến bà phải đối đầu với lãnh đạo cũ của mình là cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua giành quyền đề cử của đảng Cộng hòa để đại diện cho đảng này ra tranh cử tổng thống vào năm 2024.

Bà Haley, 51 tuổi, có cha mẹ là người Ấn Độ nhập cư, tốt nghiệp Đại học Clemson năm 1994, nổi tiếng trong đảng Cộng hòa với tư cách một nhân vật bảo thủ cứng rắn, người có khả năng giải quyết các vấn đề về giới tính và chủng tộc một cách đáng tin cậy hơn so với nhiều đồng nghiệp của bà.

Được bầu làm Thống đốc bang South Carolina năm 2010, bà Haley trở thành người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm chức vụ trên tại bang này và là người gốc Ấn thứ 2 giữ chức thống đốc bang ở Mỹ.

[Thông điệp hướng tới cử tri của Tổng thống Mỹ Joe Biden]

Năm 2015, bà đã thu hút sự chú ý của cả nước Mỹ khi ký phê chuẩn dự luật loại bỏ lá cờ chiến đấu của Liên minh miền Nam khỏi khuôn viên của thủ phủ bang South Carolina sau vụ sát hại 9 người đi lễ nhà thờ da màu bởi Dylann Roof, một kẻ theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng.

Trên cương vị Đại sứ thứ 29 của Mỹ tại Liên hợp quốc, từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2018, bà Haley nổi tiếng là người thường xuyên lên tiếng bảo vệ lợi ích của Mỹ, ủng hộ đồng minh Israel, duy trì lập trường cứng rắn với Triều Tiên, đi đầu trong nỗ lực rút Mỹ khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

Trong thời gian này, Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, vốn không được ông Trump và phe Cộng hòa ủng hộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục