Mỹ đề nghị hỗ trợ Canada điều tra vụ tấn công ở Edmonton

Ngày 1/10, Mỹ đã đề nghị hỗ trợ Canada điều tra vụ tấn công khủng bố ở thành phố Edmonton​ của tỉnh Alberta đêm 30/9 làm 1 cảnh sát và 4 người bị thương.
Mỹ đề nghị hỗ trợ Canada điều tra vụ tấn công ở Edmonton ảnh 1Chiếc xe tải bị nghi thực hiện vụ tấn công ở Edmonton ngày 1/10. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Ngày 1/10, Mỹ đã đề nghị hỗ trợ Canada điều tra vụ tấn công khủng bố ở thành phố Edmonton​ của tỉnh Alberta đêm 30/9 làm 1 cảnh sát và 4 người bị thương.

Nhà Trắng cho biết các cơ quan bảo vệ pháp luật của Mỹ luôn sẵn sàng duy trì hợp tác với các đồng nghiệp Canada và đề nghị được hỗ trợ trong quá trình điều tra. Phía Mỹ cũng đồng thời lên án mạnh mẽ hành động tấn công khủng bố nhằm vào nhân viên cảnh sát và người qua đường tại Edmonton.

Trong khi đó, cảnh sát Canada cho biết đối tượng tình nghi bị bắt giữ sau vụ tấn công ở thành phố Edmonton đêm 30/9 là một công dân Somalia đang tìm cách xin tị nạn.

Cảnh sát từ chối cung cấp tên của đối tượng này, song cho biết nhà chức trách đã điều tra một đơn khiếu nại hồi năm 2015, trong đó cho thấy đối tượng đã tán thành tư tưởng cực đoan, nhưng vào thời điểm đó, nhà chức trách xác định người này không gây ra mối đe dọa.

Trước đó ngày 1/10, cảnh sát Canada đã bắt giữ một nghi phạm bị tình nghi đâm dao vào một cảnh sát và làm bị thương 4 người đi bộ trong một loạt các vụ bạo lực đang được điều tra theo hướng “hành động khủng bố.” 

Vụ việc xảy ra đêm 30/9 khi đối tượng lái một xe ôtô màu trắng đâm vào một hàng rào kiểm soát bên ngoài sân vận động.

Trong lúc tình hình hiện trường hỗn loạn, đối tượng đã ra khỏi xe và dùng dao đâm một sỹ quan cảnh sát trước khi chạy trốn.

Cảnh sát đã tìm thấy một lá cờ của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng ở ghế ngồi phía trên của chiếc xe bị bỏ lại hiện trường.

Vài giờ sau, cảnh sát đã chặn một chiếc xe tải U-Haul ở khu thương mại phía Bắc thành phố. Tài xế xe này đã lái xe bỏ chạy và cố ý đâm vào người đi bộ khiến ít nhất 4 người bị thương.

[Canada điều tra khủng bố với vụ tấn công bằng dao vào cảnh sát]

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, ngày 1/10, Thủ tướng Canada Justin Trudeau ra tuyên bố khẳng định sẽ không để bạo lực cực đoan bám rễ trong xã hội. Tuyên bố này được ông Trudeau đưa ra sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố ở thành phố Edmonton của tỉnh Alberta đêm 30/9 làm 1 cảnh sát và 4 người bị thương.

Thủ tướng Trudeau nêu rõ Canada không thể, và sẽ không để chủ nghĩa cực đoan bạo lực bám rễ trong các cộng đồng. Sức mạnh của quốc gia này bắt nguồn từ sự đa dạng và sẽ không bị ảnh hưởng bởi những kẻ muốn gây chia rẽ hay gieo rắc sự sợ hãi. Thủ tướng Canada cũng chia sẻ đau buồn với gia đình và bạn bè của các nạn nhân, đồng thời bày tỏ đoàn kết với người dân Edmonton sau vụ tấn công khủng bố.

Trong khi đó, lãnh đạo đảng Bảo thủ, đảng đối lập chính trong Quốc hội, ông Andrew Scheer cũng ra tuyên bố nhấn mạnh “tư tưởng khủng bố không có chỗ” ở Canada và rằng “Canada sẽ miễn nhiễm với đe doạ khủng bố.”

Cũng theo ông Andrew Scheer, với sự đoàn kết, quyết tâm và nhất trí, Canada sẽ đánh bại chủ nghĩa khủng bố cả ở trong và ngoài nước.

Trước đó, đêm 30/9, một đối tượng tình nghỉ khủng bố đã tấn công một cảnh sát và làm 4 người đi bộ bị thương trong 2 vụ tấn công riêng rẽ ở thành phố Edmonton. Đối tượng là một người đàn ông khoảng 30 tuổi và đã bị cảnh sát bắt giữ sau đó khi chiếc xe tải bị lật nghiêng trên đường.

Một cuộc điều tra đang được khẩn trương tiến hành. Cảnh sát tình nghi đối tượng này có liên quan đến tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, do phát hiện một lá cờ đen của lực lượng này trên xe ô tô của thủ phạm.

Vụ tấn công xảy ra ra chỉ 2 ngày trước khi Toàn quyền mới của Canada sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức ở thủ đô Ottawa.

Trong thông báo mới nhất, Bộ trưởng An toàn Công cộng Ralph Goodale cho biết Canada vẫn duy trì “cấp độ đe doạ khủng bố quốc gia” ở mức trung bình, vốn được duy trì từ mùa Thu năm 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục