Mỹ đề nghị Nhật Bản giảm thuế nhập khẩu mặt hàng nông sản

Mỹ sẽ đề nghị Tokyo giảm thuế nhập khẩu đối với hàng nông sản xuống dưới các mức được quy định trong thỏa thuận thương mại tự do (FTA) Nhật Bản-Liên minh châu Âu (EU).
Mỹ đề nghị Nhật Bản giảm thuế nhập khẩu mặt hàng nông sản ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: japan-magazine.jnto.go.jp)

Theo Kyodo, ngày 4/10, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Sonny Perdue cho biết nước này sẽ đề nghị Tokyo giảm thuế nhập khẩu đối với hàng nông sản xuống dưới các mức được quy định trong thỏa thuận thương mại tự do (FTA) Nhật Bản-Liên minh châu Âu (EU).

Phát biểu với báo giới, ông Perdue nhấn mạnh: "Chúng tôi suy nghĩ một cách thẳng thắn rằng đối với Nhật Bản, chúng tôi là một đồng minh tốt hơn EU, và chúng tôi mong chờ có một thỏa thuận công bằng và tốt hơn cái mà Nhật Bản trao cho EU trong vấn đề nông nghiệp."

Phát biểu trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump nhất trí khởi động đàm phán về một thỏa thuận thương mại song phương, dựa trên điều kiện là Washington sẽ không yêu cầu Tokyo cắt giảm thêm thuế nhập khẩu xuống dưới các mức được quy định trong các thỏa thuận thương mại của Nhật Bản, như FTA Nhật Bản-EU và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.