Để ngỏ vấn đề Iran

Mỹ để ngỏ các giải pháp ngoại giao với vấn đề Iran

Tổng thống Obama tuyên bố Mỹ tiếp tục để ngỏ các giải pháp ngoại giao nhằm giải quyết vấn đề chương trình hạt nhân của Iran.
Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 20/9 nói rằng việc Iran có vũ khí hạt nhân sẽ là "vấn đề thực sự," song ông không nghĩ rằng "một cuộc chiến tranh giữa Israel hay Mỹ với Iran hoặc các giải pháp quân sự là cách lý tưởng" để giải quyết cuộc khủng hoảng này.

Phát biểu trên kênh truyền hình CNBC, Tổng thống Obama tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục để ngỏ các giải pháp ngoại giao nhằm giải quyết vấn đề này.

Dù tuyên bố hành động quân sự không phải là giải pháp lý tưởng để giải quyết vụ việc, song ông Obama cũng nói rằng Mỹ vẫn đặt mọi sự lựa chọn trên bàn.

Các chỉ huy quân sự của Mỹ cũng từng cảnh báo rằng cuộc tấn công quân sự của Mỹ hay Israel nhằm vào Iran có thể thổi bùng hành động đáp trả của Tehran và các tổ chức vũ trang như Hezbollah ở Lebanon và Hamas ở Dải Gaza và điều này có thể gây mất ổn định cho khu vực.

Nhằm gây sức ép buộc Iran chấm dứt chương trình hạt nhân của nước này, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cùng Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Iran.

Thứ trưởng Tài chính Mỹ Stuart Levey - "kiến trúc sư" chủ chốt của các lệnh trừng phạt mới - cho rằng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran đang làm suy yếu các nhà lãnh đạo Iran.

Liên quan đến hồ sơ Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley ngày 20/9 tuyên bố Ngoại trưởng Hillary Clinton không kêu gọi thay đổi chế độ ở Iran, mặc dù bà đã bày tỏ lo ngại về sức mạnh gia tăng của giới quân sự ở nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục