Mỹ điều đơn vị bí mật tung đòn hiểm để "cô lập ảo" nhóm IS

Bộ Tư lệnh không gian mạng của Mỹ vừa thông báo kế hoạch vô hiệu hoá các kết nối Internet của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, nhằm đẩy nhóm thánh chiến này vào trạng thái bị "cô lập ảo."
Mỹ điều đơn vị bí mật tung đòn hiểm để "cô lập ảo" nhóm IS ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter phát biểu tại Hội đồng đối ngoại ở New York, Mỹ ngày 8/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 28/4 cho biết, Bộ Tư lệnh không gian mạng (CYBERCOM) - một cơ quan bí mật - của quân đội nước này sẽ nỗ lực để vô hiệu hoá các kết nối Internet của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và đẩy nhóm thánh chiến này vào trạng thái bị "cô lập ảo."

Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, ông Carter cho hay CYBERCOM sẽ đóng một vai trò then chốt trong chiến dịch quân sự chống IS do Mỹ đứng đầu ở Iraq và Syria.

Đây được coi là "hoạt động tác chiến quan trọng đầu tiên" của đơn vị này, nhằm cản trở hoạt động ra lệnh và chỉ huy của IS; làm gián đoạn việc chuyển tiền, đàn áp và kiểm soát dân số (ở những khu vực chúng chiếm đóng) và ngăn chặn hoạt động tuyển mộ tay súng nước ngoài.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Joe Dunford, đồng thời cũng là cố vấn quân sự hàng đầu của Bộ trưởng Carter, khẳng định hoạt động trên sẽ bổ trợ nhiều cho các chiến dịch tiêu diệt IS trên thực địa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục