Mỹ đổi kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan

Quân đội Mỹ đổi kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan

Quân đội Mỹ đã thay đổi kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan sau khi Tổng thống Hamid Karzai từ chối ký kết BSA.

Theo THX, Nhật báo Wall Street ngày 10/2 đưa tin quân đội Mỹ đã thay đổi kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan sau khi Tổng thống quốc gia Tây Nam Á này Hamid Karzai từ chối ký Hiệp định An ninh Song phương (BSA).

Báo trên cho biết, kế hoạch mới sẽ cho phép Nhà Trắng đợi đến khi ông Karzai rời khỏi vị trí tổng thống trước khi ký BSA.

Tờ báo dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ nói: "Nếu Karzai không là một phần trong giải pháp trên, chúng tôi phải có cách bỏ qua ông ta. Thách thức thực sự này đối với việc trì hoãn ký BSA không liên quan đến việc lên kế hoạch quân sự" và quân đội Mỹ không mấy quan ngại về điều này.

Báo trên nhận định động thái này cho thấy Washington ngày càng tin rằng gần như không có cơ hội cải thiện quan hệ với ông Karzai và buộc ông này phải ký BSA trước cuộc bầu cử, dự kiến vào mùa Xuân này.

Hồi tháng Một, Lầu Năm Góc đã đề xuất Nhà Trắng giữ lại 10.000 binh sỹ Mỹ ở Afghanistan sau năm 2014 tại một số căn cứ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục