Mỹ đối mặt với ba thảm họa kinh tế, môi trường

Trong giai đoạn 2010-2012, Mỹ phải đối mặt với ba thảm họa gồm nguy cơ vỡ nợ, khủng hoảng dầu mỏ tương lai gần và khan hiếm nước.
Ông Sean Brodrick, nhà phân tích kinh tế của Weiss Research, công ty tư vấn các rủi ro kinh tế-tài chính, vừa đưa ra ba dự báo về các hiểm họa kinh tế và môi trường đe dọa nước Mỹ trong giai đoạn 2010-2012.

Hiểm họa đầu tiên là nguy cơ vỡ nợ. Chuyên gia Brodrick nhấn mạnh nền kinh tế, cuộc sống và lối sống của người dân Mỹ chủ yếu được duy trì nhờ các khoản nợ.

Hiện nợ công của Mỹ là 12.300 tỷ USD, trong khi chưa tính tới nợ tiêu dùng và nợ công ty (ước tính lên tới hàng nghìn tỷ USD).

Tính trung bình, với dân số khoảng 300 triệu người, mỗi người dân Mỹ phải gánh khoản nợ 40.000 USD. Nợ công tiếp tục tăng với tốc độ 3,5 tỷ USD/ngày.

Các chuyên gia khuyến cáo để đối phó với tình trạng này, chính phủ phải hoặc giảm chi tiêu kèm tăng thuế, hoặc phải phá giá đồng USD.

Hiểm họa thứ hai, theo giới chuyên gia, đó là nguy cơ giá dầu tăng mạnh. Hiện lý do duy nhất khiến giá dầu chưa tăng cao là nền kinh tế Mỹ và châu Âu vẫn suy yếu do chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Tuy nhiên, nhu cầu về dầu mỏ của Trung Quốc và Ấn Độ, hai nền kinh tế đang phát triển đông dân nhất thế giới, đang tăng với tốc độ phi mã dẫn tới nguy cơ khủng hoảng dầu mỏ trong tương lai gần khi các nền kinh tế lớn phục hồi mạnh mẽ. Điều này có thể sẽ khiến kinh tế Mỹ thêm khó khăn, buộc dân người phải thay đổi lối sống.

Hiểm họa thứ ba là khan hiếm nước sẽ đe dọa nước Mỹ trong các năm tới. Hầu hết các hệ thống cung cấp nước ở Mỹ đã cũ và cần được sớm nâng cấp. Cuộc chiến pháp lý về quyền được cung cấp nước đang nóng lên ở khắp nước Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục