Mỹ ép các nước NATO hủy bỏ thỏa thuận không gian vũ trụ với Nga

Vụ trưởng Không phổ biến vũ khí hạt nhân-kiểm soát vũ khí Nga, ngày 11/9, cho rằng Mỹ đang gây sức ép với thành viên NATO để những nước này rút khỏi các thỏa thuận về không gian vũ trụ.
Mỹ ép các nước NATO hủy bỏ thỏa thuận không gian vũ trụ với Nga ảnh 1(Nguồn: sputniknews)

Sputniknews đưa tin, Vụ trưởng Vụ Không phổ biến vũ khí hạt nhân và kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ông Vladimir Ermakov ngày 11/9 cho rằng, Mỹ đang gây sức ép mạnh mẽ với các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để những nước này rút khỏi các thỏa thuận đạt được trước đây về không gian vũ trụ.

[Quân đội Nga thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn thế hệ mới]

Phát biểu tại hội nghị đầu tiên của Liên hợp quốc về luật và chính sách không gian vũ trụ, ông Ermakov nói: "Mỹ đang gây sức ép khủng khiếp đối với các đối tác NATO và cái gọi là các đồng minh khác, những nước đang né tránh các thỏa thuận đạt được trước đây, trong đó có cả với chúng tôi."

Ông cũng lưu ý, Nga đang thảo luận với Mỹ về vấn đề an ninh cho hoạt động không gian vũ trụ, cho rằng Washington nhận thức rõ sự nghiêm trọng của vấn đề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục