Mỹ giết hụt giáo sỹ cực đoan al-Awlaki ở Yemen

Chưa đầy một tuần sau khi Mỹ giết bin Laden, các máy bay không người lái đã cố tiêu diệt giáo sỹ cực đoan Anwar al-Awlaki ở Yemen.
Chưa đầy một tuần sau khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ giết Osama bin Laden trong một cuộc tấn công ở Pakistan, các máy bay không người lái của Mỹ đã cố tiêu diệt giáo sỹ cực đoan Anwar al-Awlaki ở Yemen.
 
ABC News dẫn lời các quan chức Mỹ cho hay vụ tấn công bằng tên lửa không giết được Awlaki, một giáo sỹ sinh ra ở Mỹ và sau đó trở thành tiếng nói lãnh đạo cho tổ chức al-Qaeda tại khu vực bán đảo Arập (AQAP), chi nhánh al-Qaeda tại Yemen.
 
Theo các quan chức Yemen, hai thành viên al-Qaeda đã bị thiệt mạng trong cuộc tấn công hôm 5/5 ở một vùng hẻo lánh của nước này.
 
Nỗ lực tiêu diệt Awlaki là chiến dịch quân sự được thừa nhận đầu tiên của Mỹ ở bên trong Yemen trong vòng một năm qua. Tháng 5/2010, tên lửa đã giết nhầm một phái viên của Tổng thống Yemen Saleh.
 
Không giống các vụ tấn công trước đây ở Yemen trong đó có sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ tàu hải quân, vụ tấn công hôm 5/5 vừa qua sử dụng một máy bay không người lái Predator. Trước vụ tấn công này, các máy bay không người lái bay trên bầu trời Yemen chưa bao giờ được trang bị vũ khí.

[Dựng lại hiện trường phi vụ tiêu diệt bin Laden]
 
Đầu năm 2010, chính phủ Obama đã cho phép CIA và quân đội Mỹ hạ sát Awlaki tuy ông này là công dân Mỹ. Sinh ra ở New Mexico, Awlaki chuyển sang Yemen vào năm 2004. Faisal Shahzad, kẻ đánh bom Quảng trường Thời đại, cho hay y được "truyền lửa" bởi Awlaki. Tháng 1/2010, Awlaki nói ông ta đã tiếp xúc với Umar Farouk Abdulmutallab, sau đó trở thành "kẻ cài bom trong quần lót" với âm mưu làm nổ tung chuyến bay 253 của hãng hàng không Northwest từ Amsterdam bay đi Detroit vào ngày Giáng sinh năm 2009.
 
Tháng 9 năm ngoái, chính phủ Yemen thông báo đã vây được Awlaki ở làng Houta, nhưng rồi chỉ bắt được hơn 20 du kích al-Qaeda và đánh sập một "cơ quan khủng bố đầu não quan trọng."
 
Ngày 6/5, Tướng Mỹ Richard Mills, người từng chỉ huy liên quân phương Tây ở khu vực Tây Nam Afghanistan, đã tiết lộ rằng thủ lĩnh tinh thần của phong trào Hồi giáo cực đoan Taliban Mohammed Omar có thể là mục tiêu truy sát tiếp theo của lực lượng đặc nhiệm Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục