Mỹ giúp Nhật nâng cấp hệ thống radar cảnh báo sớm

Lầu Năm Góc vừa thông báo với Quốc hội Mỹ về hợp đồng trị giá gần 1 tỷ USD nhằm nâng cấp các máy bay cảnh báo sớm của Nhật Bản.
Trước thềm các chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng Mỹ tới Nhật Bản vào tuần tới, ngày 26/9, Lầu Năm Góc thông báo với Quốc hội Mỹ về một hợp đồng trị giá gần 1 tỷ USD nhằm nâng cấp các máy bay cảnh báo sớm của đồng minh truyền thống tại châu Á này.

Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ (DSCA) cho biết hợp đồng trị giá 950 triệu USD trên sẽ hiện đại hóa phi đội bốn chiếc máy bay trang bị Hệ thống Kiểm soát và cảnh báo sớm (AWACS) của Nhật Bản, tăng cường các hệ thống điện tử nhận diện các máy bay khác và cung cấp các máy tính mật mã mới.

Theo DSCA, thương vụ này sẽ nâng cấp năng lực điều khiển và kiểm soát AWACS cho Nhật Bản, đồng thời giúp phi đội AWACS của nước này tương thích hơn với tiêu chuẩn của phi đội AWACS thuộc Không quân Mỹ.

Hệ thống AWACS do tập đoàn Boeing chế tạo bao gồm một radar gắn phía trên máy bay và sử dụng các hệ thống để lần ra máy bay khác hoặc các hệ thống phòng không của đối phương từ khoảng cách xa./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục