Mỹ gửi thông điệp cải thiện quan hệ với Cuba

Mỹ đã đề nghị Tây Ban Nha chuyển một bức thông điệp tới Cuba, kêu gọi Chủ tịch Raul Castro đẩy mạnh nỗ lực cải thiện quan hệ với Mỹ.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề nghị Tây Ban Nha chuyển một bức thông điệp tới Cuba, kêu gọi Chủ tịch Raul Castro đẩy mạnh các nỗ lực cải thiện quan hệ giữa quốc đảo này với Mỹ.

Một quan chức Mỹ giấu tên nói ngày 25/10 rằng trong cuộc gặp với Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero tại Nhà Trắng ngày 13/10, khi biết rằng Ngoại trưởng Tây Ban Nha Miguel Angel Moratinos sắp tới thăm Cuba, ông Obama đã nhờ phía Tây Ban Nha chuyển tới Havana thông điệp nỗ lực cải thiện quan hệ.

Sáu ngày sau đó, thông điệp trên đã được Ngoại trưởng Moratinos chuyển tới Cuba và nhận được phản ứng tích cực từ Havana.

Tây Ban Nha, một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Cuba, đã đánh giá cao mối quan hệ giữa Liên minh châu Âu (EU) và Cuba như một trong những ưu tiên hàng đầu khi đảm nhận cương vị Chủ tịch luân phiên EU từ tháng 1 tới.

Kể từ khi chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ hồi tháng Giêng vừa qua, ông Obama đã có những quyết định nhằm làm dịu căng thẳng trong quan hệ với Cuba như nới lỏng những quy định thăm thân và gửi tiền về Cuba. Tuy nhiên, lệnh cấm vận thương mại mà Mỹ áp dụng với Cuba kéo dài 47 năm qua vẫn chưa được dỡ bỏ.

Trong chuyến thăm Cuba ngày 21/10, Thị trưởng thành phố New Orleans của Mỹ, Ray Nagin đã kêu gọi Nhà Trắng dỡ bỏ bao vây, cấm vận chống Cuba, đồng thời hối thúc Washington có những “bước tiến cụ thể” trong chính sách đối với Havana./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục