Đối phó với Triều Tiên

Mỹ-Hàn Quốc ký kết kế hoạch đối phó với Triều Tiên

Quân đội Mỹ và Hàn Quốc ký một kế hoạch hành động chung, cho phép hai bên phản ứng lại hành động khiêu khích của Triều Tiên.
Theo Kyodo, ngày 24/3, quân đội hai nước Mỹ và Hàn Quốc tuyên bố đã hoàn tất và ký một kế hoạch hành động chung, được soạn thảo để cho phép hai bên phản ứng lại các hành động khiêu khích của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong tương lai "một cách quyết đoán và ngay lập tức."

Tuyên bố của Bộ chỉ huy lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) đặt tại Seoul cho biết Kế hoạch phối hợp đối phó khiêu khích đã được Tướng James Thurman, Tư lệnh USFK và Tướng Jung Seung Jo, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Liên quân Hàn Quốc ký ngày 22/3.

Theo tuyên bố, kế hoạch đối phó với trường hợp bất ngờ do Hàn Quốc khởi xướng và Mỹ ủng hộ này được soạn thảo sau hai vụ việc lớn xảy ra ở Hoàng Hải năm 2010: vụ Triều Tiên pháo kích đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc va vụ chìm tàu hải quân Cheonan, mà Seoul cho rằng Bình Nhưỡng là thủ phạm.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời ông Jung cho biết với việc ký kết kế hoạch này, "chúng tôi đã sẵn sàng đáp trả một cách cứng rắn các hành động gây hấn của Triều Tiên... Kế hoạch này cho phép lực lượng Hàn Quốc và Mỹ phản ứng mạnh mẽ hơn so với khi hai bên có các kế hoạch riêng rẽ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục