Mỹ hối Nhật Bản cùng láng giềng giải quyết vấn đề hậu chiến

Mỹ hy vọng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ tìm cách giải quyết những bất đồng về nhận thức lịch sử với các quốc gia láng giềng về vấn đề Chiến tranh Thế giới 2.
Mỹ hối Nhật Bản cùng láng giềng giải quyết vấn đề hậu chiến ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (phải) dẫn đầu nội các tới viếng một đền thờ ở Mie, miền Trung Nhật Bản, ngày 5/1. (Nguồn: AFP)

Theo Kyodo, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5/1 cho biết nước này hy vọng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ tìm cách giải quyết những bất đồng về nhận thức lịch sử với các quốc gia láng giềng trong một tuyên bố đánh dấu 70 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Trong cuộc họp báo, khi được đề nghị bình luận về tuyên bố mà ông Abe dự định đưa ra, Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nói: "Chúng tôi khuyến khích Nhật Bản tiếp tục phối hợp với các quốc gia láng giềng nhằm giải quyết những quan ngại về lịch sử theo cách hòa giải thông qua đối thoại."

Hôm 5/1, trong cuộc họp báo đầu tiên của năm 2015, Thủ tướng Nhật Bản cho biết trong một tuyên bố mà ông dự định đưa ra, nhà lãnh đạo sẽ bày tỏ lấy làm tiếc về những hành động của Nhật Bản trong quá khứ và giữ nguyên lời xin lỗi năm 1995 do Thủ tướng nước này khi đó là Tomiichi Murayama đưa ra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục