Mỹ hối thúc Panama đẩy nhanh việc nâng cấp kênh đào

Phó Tổng thống Mỹ đã đến Panama để thảo luận với giới chức nước này về việc mở rộng kênh đào Panama nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.
Mỹ hối thúc Panama đẩy nhanh việc nâng cấp kênh đào ảnh 1Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Panama vào ngày 18/11. (Nguồn: AP)

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 18/11 đã đến Panama để thảo luận với giới chức nước này về việc mở rộng kênh đào Panama nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, hoạt động được đánh giá sẽ có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Mỹ.

Tháp tùng ông Biden tới Panada còn có Bộ trưởng Vận tải Anthony Foxx và nhiều quan chức cấp cao ngành hàng hải của Mỹ.

Kế hoạch nâng cấp kênh đào Panama trị giá 5,6 tỷ USD, nếu được hoàn thành vào năm 2015 như dự kiến, sẽ tạo điều kiện cho sự lưu chuyển của các tàu siêu vận tải có thể chở tới 12.000 container.

Hiện tại, tàu biển lớn nhất có thể đi qua kênh đào Panama chỉ chở được 5.000 container.

Kế hoạch cải tạo này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của nhiều cảng biển lớn của Mỹ, như cảng Baltimore ở bang Maryland, Charleston ở South Carolina và Savannah ở Georgia.

Phát biểu trước khi tới Panama, Phó Tổng thống Biden khẳng định việc mở rộng kênh đào sẽ giúp mở ra một thời kỳ mới cho hoạt động thương mại trên biển. Ông cũng hối thúc các bên không nên trì hoãn kế hoạch này.

Bên cạnh nội dung mở rộng kênh đào, Phó Tổng thống Mỹ sẽ thảo luận với Tổng thống nước chủ nhà Ricardo Martinelli về đề nghị của Panama yêu cầu Washington sớm chuyển số vũ khí hóa học của nước này còn sót lại sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai hiện cất giữ tại đảo San Jose, Panama.

Giới chức Panama cho biết việc chuyển số vũ khí hóa học, trong đó có sáu quả bom chưa phát nổ, ra khỏi nước này sẽ hoàn tất vào năm 2014, trong khi đó một quan chức Nhà Trắng khẳng định chính quyền Tổng thống Barack Obama sẽ sớm giải quyết vấn đề này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục