Mỹ hy vọng Triều Tiên cho phép lấy mẫu hạt nhân

Mỹ hy vọng CHDCND Triều Tiên sẽ cho phép các thanh sát viên lấy mẫu tại các cơ sở hạt nhân, trong thời gian diễn ra cuộc gặp cấp trưởng đoàn đàm phán sáu bên vào tháng tới ở Bắc Kinh (Trung Quốc).

Mỹ hy vọng CHDCND Triều Tiên sẽ cho phép các thanh sát viên lấy mẫu tại các cơ sở hạt nhân, trong thời gian diễn ra cuộc gặp cấp trưởng đoàn đàm phán sáu bên vào tháng tới ở Bắc Kinh (Trung Quốc).

Phát biểu với báo giới ngày 24/11 tại Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Sean McCormack cho biết việc lấy mẫu là một phần trong nội dung thỏa thuận mà Washington đã đạt được với Bình Nhưỡng hồi tháng trước để đổi lấy việc đưa Triều Tiên ra khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ chủ nghĩa khủng bố.

Ông nói: "Chúng tôi mong muốn và hy vọng rằng quy trình kiểm chứng sẽ được chính thức hóa theo tinh thần đàm phán sáu bên tại cuộc gặp các trưởng đoàn sắp tới."

Từ trước tới nay, Triều Tiên luôn khẳng định nước này không bao giờ cho phép lấy các mẫu hạt nhân. Bình Nhưỡng tuyên bố các hoạt động kiểm chứng bên ngoài cơ sở hạt nhân của mình sẽ chỉ bao gồm các chuyến thăm thực địa, các tài liệu xác nhận và phỏng vấn chuyên gia kỹ thuật.

Cuối tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice thông báo 5 nước đối tác tham gia đàm phán hạt nhân với Triều Tiên, gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, đã nhất trí nhóm họp vào ngày 8/12 tới tại Bắc Kinh để bàn việc thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam +)

Tin cùng chuyên mục