Mỹ kêu gọi đầu tư và sáng tạo vì sự thịnh vượng

Kinh tế Mỹ đang được cải thiện, nhưng sự thịnh vượng trong tương lai tùy thuộc vào công cuộc đầu tư dài hạn và những hoạt động sáng tạo.
Kinh tế Mỹ đang được cải thiện, nhưng sự thịnh vượng trong tương lai tùy thuộc vào công cuộc đầu tư dài hạn và những hoạt động sáng tạo. Đó là lời khẳng định của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong bài phát biểu hàng tuần trên Đài phát thanh ngày 1/8.

Theo ông Obama, báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ (DOC) công bố ngày 31/7 cho thấy tình hình suy thoái kinh tế Mỹ đã giảm nhẹ, nhưng việc hồi phục đầy đủ cần có thêm thời gian.

Ông Obama nhấn mạnh sự thịnh vượng lâu dài tùy thuộc vào việc có được một lực lượng lao động với trình độ học vấn và kỹ năng tay nghề cao, một hệ thống chăm sóc sức khỏe thuận lợi cho sự sáng tạo và giảm bớt chi phí, xây dựng một nền kinh tế năng lượng sạch và đầu tư vào lĩnh vực nghiên cứu phát triển.

Cùng ngày, một ủy ban của Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật cải cách y tế mà ông Obama đang theo đuổi. Tổng thống Obama coi đây là "bước đi lịch sử" và khẳng định nếu không thay đổi hệ thống y tế hiện nay, chi phí chăm sóc sức khỏe sẽ còn tăng nhanh gấp nhiều lần so với mức độ lạm phát đang đe dọa nền kinh tế Mỹ.

Dự kiến dự luật sẽ được toàn thể Hạ viện biểu quyết vào tháng tới./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục