Mỹ kêu gọi điều tra khẩn về vụ máy bay Malaysia gặp nạn

Tổng thống Mỹ Obama đã kêu gọi "ngay lập tức" tiến hành một cuộc điều tra "không hạn chế" về vụ chiếc máy bay Boeing MH17 của Malaysia bị rơi tại miền Đông Ukraine.
Mỹ kêu gọi điều tra khẩn về vụ máy bay Malaysia gặp nạn ảnh 1Lính cứu hỏa làm việc tại hiện trường máy bay rơi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 17/7 đã kêu gọi "ngay lập tức" tiến hành một cuộc điều tra "không hạn chế" về vụ chiếc máy bay Boeing MH17 của Malaysia bị rơi tại miền Đông Ukraine.

Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết phát biểu trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, ông Obama nói: "Mỹ sẵn sàng đóng góp hỗ trợ để ngay lập tức tiến hành cuộc điều tra quốc tế nhanh chóng, đầy đủ, đáng tin cậy và không hạn chế."

Trong một tuyên bố khác ra ngày 18/7, Hãng hàng không Malaysia đã thông báo số người trên chiếc máy bay gặp nạn tăng từ 295 lên 298 vì cho rằng có ba trẻ sơ sinh không nằm trong danh sách gốc. Toàn bộ phi hành đoàn là người Malaysia.

Trong số 283 hành khách có 154 người mang quốc tịch Hà Lan, 28 người Malaysia, 27 người Australia, 12 người Indonesia, 9 người Anh, 4 người Đức, 4 người Bỉ, 3 người Philippines, 1 người Canada. Hiện vẫn còn 41 người chưa xác định được quốc tịch.

Hãng này còn cho biết toàn bộ các chuyến bay đi châu Âu của hãng sẽ chuyển hướng sang lộ trình khác tránh đường bay thông thường.

Giám đốc điều hành Chương trình hỗ trợ của Liên hợp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS), Michel Sidibe, cho biết nhiều hành khách trên chuyến bay gặp nạn đang trên đường tới Hội nghị quốc tế AIDS lần thứ 20 ở Melbourne (Australia)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục