Mỹ kêu gọi hợp lực chống lại các phần tử cực đoan

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton kêu gọi các nước hợp lực chống lại âm mưu của các phần tử cực đoan nhằm chia rẽ cộng đồng quốc tế.
Trong bối cảnh làn sóng bài Mỹ ngày càng tăng với hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các trụ sở ngoại giao Mỹ ở các quốc gia Hồi giáo, phản đối bộ phim có nội dung báng bổ đạo Hồi do cộng đồng người Ai Cập sống lưu vong tại Mỹ sản xuất, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 24/9 đã kêu gọi các nước hợp lực chống lại âm mưu của các phần tử cực đoan nhằm chia rẽ cộng đồng quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị Sáng kiến Toàn cầu Clinton tại New York, Mỹ, Ngoại trưởng Hillary Clinton đã hối thúc cộng đồng quốc tế tăng cường hợp tác, đối phó với các thế lực đen tối đồng thời hỗ trợ tiến trình ổn định chính trị tại các nước Trung Đông và Bắc Phi vừa trải qua cái gọi là "Mùa Xuân Arập."

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá cao việc người dân tại Benghazi, Libya đánh đuổi nhóm Hồi giáo cực đoan Ansar al-Sharia - lực lượng thực hiện vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ tại đây hôm 11/9 vừa qua làm Đại sứ Mỹ tại Libya thiệt mạng.

Cũng trong ngày 24/9, Ngoại trưởng Hillary Clinton đã có buổi gặp với Chủ tịch Quốc hội Libya Mohamed al-Megarief, thảo luận về tình hình an ninh tại quốc gia Bắc Phi này.

Chủ tịch Megarief cam kết Libya sẽ không phải là một gánh nặng đối với cộng đồng quốc tế và chính quyền mới tại Tripoli sẽ hợp tác đầy đủ trong quá trình điều tra vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi. Ông nhấn mạnh vụ việc này là một thảm kịch đối với người dân hai nước, không đại diện cho nguyện vọng và ước muốn của người dân Libya.

[Đã xác định được thủ phạm giết đại sứ Mỹ ở Benghazi?]

Vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi ngày 11/9 được cho là xuất phát từ cuộc biểu tình của đám đông phẫn nộ, phản đối đoạn băng trên mạng Internet của bộ phim mang tên "Phiên tòa xét xử Mohammed" có nội dung báng bổ đạo Hồi, do thành viên cộng đồng Thiên chúa giáo Ai Cập sống lưu vong tại Mỹ sản xuất.

Một tuần sau, làn sóng phản đối bộ phim này đã lan sang khoảng 20 quốc gia ở Trung Đông, Bắc Phi và cả Đông Nam Á, gây không ít thương vong.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, một quan chức cấp cao giấu tên của quân đội Libya cho biết các tư lệnh của hai lữ đoàn dân quân lớn nhất tại Bengadi đã được thay thế bằng các sỹ quan quân đội./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục