Mỹ kêu gọi tăng cường đối thoại dân tộc tại Bahrain

Mỹ đã kêu gọi chính phủ do người Hồi giáo dòng Sunni đứng đầu tại Bahrain tăng cường đối thoại với lực lượng đối lập dòng Shi'ite.
Ngày 4/4, Mỹ đã kêu gọi chính phủ do người Hồi giáo dòng Sunni đứng đầu tại Bahrain tăng cường đối thoại với lực lượng đối lập dòng Shi'ite sau hai năm biến động chính trị ở quốc gia này.

Trong tuyên bố của mình, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Đặc phái viên Mỹ tại Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) Rashad Hussain vừa có cuộc gặp các quan chức chính phủ cấp cao, các nhà lãnh đạo chính trị, các nhà hoạt động xã hội dân sự và giới lãnh đạo tôn giáo của Bahrain tại thủ đô Manama.

Tại đây, ông Hussain đã nêu rõ chính quyền Washington khuyến khích tất cả các thành phần xã hội Bahrain tăng cường đoàn kết và cải cách thông qua cuộc Đối thoại Dân tộc đang diễn ra.

Các buổi làm việc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc từ bỏ sử dụng vũ lực và thúc đẩy nhân quyền, đặc biệt là tự do tôn giáo, cho tất cả người dân Bahrain.

[Chính phủ Bahrain công bố thời điểm đối thoại dân tộc]


Bahrain rơi vào khủng hoảng kể từ khi bùng phát các cuộc biểu tình hồi đầu năm 2011 của người Hồi giáo dòng Shi'ite chiếm đa số, phản đối tình trạng bị phân biệt đối xử và yêu cầu một chế độ quân chủ lập hiến. Kể từ thời điểm đó, xung đột đã nổ ra tại nhiều khu vực do người Shi'ite chiếm đa số, cướp đi sinh mạng của ít nhất 80 người.

Tháng Giêng vừa qua, Chính phủ Bahrain đã công bố thời gian biểu cho cuộc đối thoại dân tộc giữa chính phủ với các tổ chức chính trị và xã hội dân sự nhằm giải quyết tình trạng khủng hoảng này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục